Chiến sự Syria: Lực lượng Mãnh Hổ dẫn đầu cuộc tấn công tại Idlib

Lực lượng Mãnh Hổ của quân đội Syria (SAA) đã bắt đầu di chuyển từ Daraa đến vùng đồng bằng Al-Ghaab ở phía đông bắc tỉnh Hama để chuẩn bị giải phóng Idlib.

Theo một nguồn tin quân sự, lực lượng Mãnh Hổ sẽ được giao nhiệm vụ lãnh đạo cuộc tấn công để chiếm lại thành phố chiến lược Jisr Al-Shughour thuộc tỉnh Idlib.

Jisr Al-Shughour và thành phố Idlib đã bị nhóm khủng bố Jabhat Fateh Al-Sham (Mặt trận Nusra) chiếm giữ trong cuộc tấn công quy mô lớn của nhóm này vào mùa xuân năm 2015.

Trong khi các lực lượng Mãnh Hổ chuẩn bị khởi động cuộc tấn công vùng đồng bằng Al-Ghaab, quân đội Syria đã bắt đầu tấn công vào vùng ngoại ô Jisr Al-Shughour bằng tên lửa và pháo kích hạng nặng.

Một nguồn tin quân sự ở Latakia gần đó cho biết rằng SAA đã bắn một lượng lớn tên lửa và đạn pháo vào các thị trấn Bdama, Najiyah và Kasrayah.

Hơn nữa, các máy bay trinh sát của Nga đang tiến hành một số chuyến bay trên vùng trời Idlib để chuẩn bị cho cuộc tấn công sắp tới.

Theo AMN

Huy Vũ

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/chien-su-syria-luc-luong-manh-ho-dan-dau-cuoc-tan-cong-tai-idlib-91776.html