Chiến sự Syria: Lo ngại Nga tấn công, Mỹ điều động thêm quân tới căn cứ al-Tanf

Trước thông tin phía quân đội Nga lên kế hoạch tấn công các nhóm phiến quân tại căn cứ al-Tanf, Lầu Năm Góc đã cử thêm quân tiếp viện tới khu vực này.

Hơn 100 thủy quân lục chiến của Mỹ đã được điều động tới căn cứ quân sự ở al-Tanf, Syria sau khi xuất hiện thông tin Không quân Nga đang lên kế hoạch tấn công các nhóm phiến quân trong khu vực này.

Trong khi tuyên bố chính thức của Lầu Năm Góc không đề cập đến việc quân tiếp viện đã được gửi như một biện pháp phòng ngừa trước các mối đe dọa từ phía Moscow, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM), Đại úy William Urban, nói rằng lực lượng tiếp viện này sẽ được cử đến Syria để tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật trong khu vực.

"Lực lượng của chúng tôi sẽ chứng minh khả năng triển khai tấn công một mục tiêu bằng bộ binh và Không quân một cách nhanh chóng", theo người phát ngôn của CENTCOM.

Kênh truyền hình CNN cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Joseph Dunford đã nắm được những lời đe dọa từ phía Nga, cho biết quân đội Mỹ ở Syria "có quyền tự vệ nếu họ bị tấn công và sẽ không cần xin phép từ cấp cao hơn của chính phủ trước khi hành động.

Mỹ không tìm cách chống lại người Nga, chính phủ Syria hay bất kỳ nhóm vũ trang thân Damascus nào. Tuy nhiên, Mỹ sẽ không ngần ngại sử dụng vũ lực để bảo vệ bản thân và đối tác”, CNN trích dẫn người tin tại Lầu Năm Góc.

Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận về các tuyên bố này.

Theo Sputnik

Huy Vũ

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/chien-su-syria-lo-ngai-nga-tan-cong-my-dieu-dong-them-quan-toi-can-cu-altanf-125116.html