Chiến sự Syria: Liều lĩnh tấn công, chiếm đất giữa đêm, IS chết như ngả rạ dưới họng súng quân đội Syria

Khủng bố IS hôm qua đã thất bại lớn khi liều lĩnh tấn công quân đội Syria ở dọc trục cao tốc Deir Ezzor-Sukhnah.

Theo AMN, hôm qua dưới bóng đêm, khủng bố tấn công vào lực lượng phòng thủ quân đội Syria dọc con đường cao tốc trải dài từ Al-Sukhnah ở Đông tỉnh Homs tới Al-Shoula ở Tây Deir Ezzor.

Trong cuộc tấn công khốc liệt, IS cố gắng chiếm đất trong vùng sa mạc nhưng buộc phải rút lui sau vài giờ chiến đấu dọc trục đường chủ chốt ở Đông Syria.

Theo nguồn tin quân sự ở Palmyra, quân đội Syria đã tiêu diệt và làm bị thương rất nhiều tay súng IS, bảo vệ an toàn con đường giữa Al-Sukhnah và Deir Ezzor.

Nguồn tin cũng cho hay quân đội Syria gần đây đã triển khai nhiều đơn vị tới mặt trận này nhằm đảm bảo duy trì sự an toàn cho đường cao tốc Deir Ezzor-Suknah.

Ông cũng nói thêm tất cả các báo cáo về việc IS chiếm khu vực Al-Sukhnah khỏi tay quân đội Syria đều là giả mạo và được truyền thông ủng hộ phiến quân lan truyền.

Kể từ khi hoạt động quân sự của quân đội Syria thành công ở Tây Deir Ezzor hồi tháng 9, IS buộc phải tập trung mở các đợt tấn công vào Al-Sukhnah và Palmyra, Đông tỉnh Homs.

Không kích lớn vào phiến quân ở Latakia

Lần thứ 4 trong tuần này, lực lượng không quân Syria đã mở đợt tấn công lớn vào ngoại ô phía Tây Bắc tỉnh Latakia, khu vực hiện còn nằm dưới quyền kiểm soát của phiến quân.

Theo nguồn tin quân sự ở ngoại ô Latakia, không quân Syria đã mở vài đợt tấn công qua thị trấn Kabani và phụ cận, tấn công vào một số mục tiêu thuộc Đảng Hồi giáo Turkestan và Hay’at Tahrir Al-Sham.

Quân đội Syria cũng mở đợt tấn công tên lửa dữ dội vào hệ thống phòng thủ của kẻ thù tại phía Nam Kabani.

Trong những tuần sắp tới, sư đoàn 4 của quân đội Syria và lực lượng đặc nhiệm dự kiến cũng tấn công nhằm giành lại Kabani từ các phiến quân trong khu vực.

Hoạt động này sẽ được triển khai cùng các trận chiến khác của quân đội Syria nhằm vào khu vực Al-Ghaab vốn do phiến quân Hay’at Tahrir Al-Sham, Đảng Hồi giáo Turkestan và Hurras Al-Deen kiểm soát.

Thổ Nhĩ Kỳ dọa ngừng hợp tác với Mỹ trong vấn đề “vùng an toàn” Syria

Hồi tháng 8 vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đã nhất trí thiết lập "vùng an toàn" ở khu vực phía Bắc Syria nhằm giải tỏa những lo ngại của Ankara về lực lượng người Kurd.

Trong cuộc điện đàm ngày 3/10 với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cảnh báo rằng Ankara sẽ chấm dứt hợp tác với Mỹ trong nỗ lực thiết lập "vùng an toàn" ở khu vực Đông Bắc Syria, nếu Washington vẫn tiếp tục trì hoãn hoạt động này.

Theo Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, cũng trong cuộc điện đàm trên, ông Akar cho biết Ankara đã thiết lập một "vùng an toàn" cách sông Euphrates khoảng 30 km về phía Đông.

Bộ trưởng Akar cũng kêu gọi Washington ngừng hoàn toàn sự hỗ trợ cho lực lượng Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG), một nhánh của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) vốn bị Thổ Nhĩ Kỳ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết Ankara không tin rằng nỗ lực của nước này với Mỹ nhằm thiết lập "vùng an toàn" ở phía Bắc Syria sẽ đạt kết quả như ý. Ông Cavusoglu khẳng định Ankara sẵn sàng tiến hành chiến dịch quân sự tại khu vực này.

Vũ Thu Hương

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chien-su-syria-lieu-linh-tan-cong-chiem-dat-giua-dem-is-chet-nhu-nga-ra-duoi-hong-sung-quan-doi-syria-a451478.html