Chiến sự Syria: Khủng bố phóng thích 5 binh sĩ Syria bị bắt giữ tại Daraa

Bắt đầu từ ngày 15/7, chiến dịch sơ tán 420 tay súng đối lập và thân nhân khỏi tỉnh Daraa ở miền Nam Syria đã được tiến hành.

Chiến dịch này được điều phối bởi lực lượng an ninh Syria, cảnh sát quân đội Nga và tổ chức cứu trợ nhân đạo Hội Lưỡi liềm Đỏ Syria.

Thông qua thỏa thuận hòa bình mà các phe đối lập ký kết với quân đội Syria mà phía quân đội Nga đứng ra làm trung gian, 5 binh lính Syria đã được phóng thích bởi nhóm khủng bố Mặt trận Al-Nusra. Sau khi được kiểm tra y tế, có 4 người đã được gặp thân nhân, trong khi người còn lại phải nhập viện do bị gãy một chân. Cả 5 con tin đã bị khủng bố bắt giữ từ tháng 6 năm ngoái.

Một trong các binh sĩ Syria được phóng thích. Ảnh: Sputnik

Một trong các binh sĩ Syria được phóng thích. Ảnh: Sputnik

Một trong các binh sĩ Syria được phóng thích. Ảnh: Sputnik

Từ cuối tháng 6 năm 2018, quân đội chính phủ Syria đã giành lại quyền kiểm soát 85% lãnh thổ tỉnh Daraa ở miền Nam nước này. Vào ngày Chủ nhật tuần trước, các nhóm đối lập tại hai thị trấn Jassim và Enhel ở phía tây Daraa đã đồng ý ký kết thỏa thuận hòa bình với quân chính phủ. Các tay súng này sẽ đầu hàng và giao nộp vũ khí cho quân đội Syria.

Theo Spunik

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/chien-su-syria-khung-bo-phong-thich-5-binh-si-syria-bi-bat-giu-tai-daraa-87894.html