Chiến sự Syria: Dùng chính S-400 để nhắm bắn F-16, Thổ Nhĩ Kỳ khiến Mỹ 'nổi giận'

Các nghị sĩ Mỹ đã nổi giận trước các vụ thử nghiệm của Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến hệ thống phòng không S-400 Triumph do Nga sản xuất và máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ.

Theo BulgarianMilitary, các nghị sĩ Mỹ đã nổi giận trước các vụ thử nghiệm của Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến hệ thống phòng không S-400 Triumph do Nga sản xuất và máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ.

Việc Thổ Nhĩ Kỳ quyết định triển khai các cuộc tập trận sử dụng hệ thống tên lửa phòng không S-400 mua từ Nga và máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất đã gây phản ứng gay gắt trong Quốc hội Mỹ.

Trích dẫn các nguồn tin riêng của mình, Defense News cho hay, các nghị sĩ Mỹ coi bước đi này của Ankara chẳng khác gì công khai "nhắm mục tiêu” vào các máy bay chiến đấu và tuyên bố "mối đe dọa" với các quốc gia khác đang trang bị các máy bay chiến đấu trên nhắm tới.

Các nghị sĩ gọi những vụ thử nghiệm này là "hành động khiêu khích" và lưu ý, các cuộc diễn tập diễn ra một ngày sau chuyến thăm của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tới Nhà Trắng.

Các nghị sĩ Mỹ đã nổi giận trước các vụ thử nghiệm của Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến hệ thống phòng không S-400 Triumph do Nga sản xuất và máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ.

Các nghị sĩ Mỹ đã nổi giận trước các vụ thử nghiệm của Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến hệ thống phòng không S-400 Triumph do Nga sản xuất và máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ.

Tài liệu cũng nói rằng, việc Ankara mua các hệ thống phòng không của Nga đã khiến công việc hiện đại hóa máy bay chiến đấu F-16 bị đình chỉ và gây nguy hiểm cho thỏa thuận giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan trị giá khoảng 1,5 tỷ USD.

Thỏa thuận này cung cấp 30 trực thăng tấn công T129 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất cho Islamabad. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã bình luận về việc chính quyền Mỹ đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với việc Ankara mua S-400 và bày tỏ hy vọng rằng Washington sẽ hành động để tăng cường quan hệ đối tác, và không theo đuổi chính sách hạn chế các biện pháp chống lại các đồng minh NATO.

Trước đó, tại Ankara đã có thông tin rằng Mỹ đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ không vận hành các tổ hợp S-400 mua từ Liên bang Nga.

Vào tháng 7 năm nay, tạp chí Evening Courier và Fighter Jets World cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã thử nghiệm S-400 Triumph của Nga với các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Mỹ.

Theo các nguồn tin, kết quả kiểm tra không được tiết lộ, nhưng quốc gia này hoàn toàn hài lòng với tổ hợp vũ khí.

Hệ thống phòng không S-400 của Nga được triển khai tại căn cứ không quân Myurt. Và vũ khí được thử nghiệm ít nhất ba lần với máy bay tàng hình của Mỹ. Hãng tin AviaPro cho biết không chỉ máy bay F-35, mà nhiều máy bay F-22 cũng xuất hiện trong phạm vi phát hiện của hệ thống phòng thủ.

Các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm đã được đưa đến luân phiên ở Trung Đông qua Biển Đen.

“Liên bang Nga đã cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ hai khẩu đội của hệ thống S-400 hồi tháng 7 đến tháng 9. Các máy bay S-400 hiện đang đóng tại Căn cứ Không quân Myrted, nằm gần thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ. Các cuộc thử nghiệm dự kiến sẽ tiếp tục cho đến cuối năm ”, tạp chí Fighter Jets World thông tin.

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, hệ thống vũ khí mua từ Nga đang được triển khai và thử nghiệm. Có khả năng vũ khí này đã sẵn sàng cho nhiệm vụ chiến đấu.

Nếu Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 cùng với F-35, Mỹ và các nước NATO e ngại sẽ làm hại việc phát triển máy bay.

Các chuyên gia cho biết: “Với việc F-35 bay gần hệ thống S-400, theo thời gian, bạn có thể thu thập các đặc điểm tàng hình nhạy cảm của chiếc F-35 này và tìm hiểu khả năng tàng hình chi tiết của nó” .

Ngày 2 tháng 6, các cuộc đàm phán giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ về việc chuyển giao hệ thống phòng không S-400 Triumph thứ hai đang trong giai đoạn hoàn thiện.

“Các cuộc đàm phán đang được tiến hành, đây là một quá trình tốn nhiều công sức, đòi hỏi thời gian nhất định. Nhưng với những hạn chế hiện tại liên quan đến đại dịch, thật không biết khi nào hợp đồng này mới hoàn tất”, người đứng đầu Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự Liên bang (FSMTC) của Nga Dmitry Shugaev cho biết.

Ông Shugaev lưu ý rằng hiện tại các bên đang chờ quyết định cuối cùng của Thổ Nhĩ Kỳ.

Vũ Thu Hương

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chien-su-syria-dung-chinh-s-400-de-nham-ban-f-16-tho-nhi-ky-khien-my-noi-gian-a486279.html