Chiến sự Syria: Điên cuồng trỗi dậy tấn công quân đội Syria, khủng bố thất bại 'trong chớp mắt'

Tổ chức khủng bố IS đã mở các đợt tấn công nhằm vào quân đội Syria ở khu vực phía Tây Syria hôm qua. Tuy nhiên, IS thất bại nhanh chóng.

Theo AMN, tổ chức khủng bố IS đã mở các đợt tấn công nhằm vào quân đội Syria ở khu vực phía Tây Syria hôm qua.

Các nhóm khủng bố bắt đầu tấn công vào tỉnh Deir Ezzor, cụ thể là tấn công vào các vị trí của quân đội Syria ở thành phố Al-Mayadeen.

IS sau đó mở đợt tấn công vào khu vực Badiya Al-Sukhnah của tỉnh Homs, tấn công vào các vị trí của quân đội Syria giữa các thị trấn Al-Sukhnah và Al-Shoula.

Tuy nhiên, quân đội Syria đã phá hủy toàn bộ các cuộc tấn công của khủng bố dù chịu tổn thất về lực lượng trong quá trình chiến đấu.

Tổ chức khủng bố IS đã mở các đợt tấn công nhằm vào quân đội Syria ở khu vực phía Tây Syria hôm qua.

Tổ chức khủng bố IS đã mở các đợt tấn công nhằm vào quân đội Syria ở khu vực phía Tây Syria hôm qua.

Các cuộc tấn công của khủng bố bị lực lượng phòng thủ của quân đội Syria đánh chặn ở khu vực sa mạc, nơi khủng bố nỗ lực giành lại trong nhiều năm qua.

Sau những đợt tấn công này, lực lượng không quân Syria và Nga đã bắt đầu tấn công vào các vị trí nghi có khủng bố ở tỉnh Deir Ezzor và Homs.

Quân đội Syria hiện đã tăng cường lực lượng tới Badiya Al-Sukhnah để tìm kiếm tiêu diệt khủng bố.

Quân đội Syria tấn công vào Aleppo

Quân đội Syria đã bắt đầu tấn công nhằm vào các vị trí của các nhóm vũ trang ở vùng phía Bắc Aleppo khi họ chuẩn bị mở trận chiến mới ở khu vực này.

Theo báo cáo chiến trường từ Aleppo, quân đội Syria bắt đầu tấn công vào hàng phòng thủ của phiến quân ở ngoại ô phía Nam của khu vực, tấn công vào các cứ điểm dọc con đường chiến lược Aleppo-Idlib.

Ngoài việc tấn công vào hàng phòng thủ của phiến quân, quân đội Syria cũng tăng cường sự hiện diện ở Nam Aleppo bằng cách gửi các lực lượng tăng cường cho mặt trận này.

Một nguồn tin từ quân đội cho biết quân đội Syria đã gửi lượng lớn quân tăng cường tới ngoại ô phía Nam Aleppo cuối tuần qua cùng xe tăng và các phương tiện chiến đấu.

Trận tấn công sắp tới ở Aleppo dự kiến nhắm vào 2 mặt trận: khu vực phía Tây của tỉnh và ngoại ô phía Nam giáp ranh với Idlib.

Mục tiêu của các đợt tấn công này là nhằm giành lại các khu vực cuối cùng ở Tây Aleppo vẫn còn thuộc quyền kiểm soát của khủng bố và ngoại ô phía Nam của tỉnh này gần thành phố chiến lược Saraqib.

Nga đưa hàng loạt bom nhiệt áp đến Syria

Quân đội Nga được cho rằng đã đưa thêm nhiều vũ khí sát thương lớn đến Syria, trong đó có hàng loạt bom nhiệt áp, đây sẽ là “ác mộng” của các phần tử khủng bố tại Syria trong thời gian tới.

Trước đó, Tổng cục Quản lý Tác chiến Bộ Tổng tham mưu Nga thông báo, “đội đột kích cách mạng” Maghawir al Thawra mà Mỹ đang huấn luyện ở Al-Tanf chính là một trong những lực lượng khủng bố nguy hiểm nhất ở Syria.

Cũng theo thông báo, Maghawir al Thawra chính là tổ chức đứng đằng sau các cuộc tấn công khủng bố vào căn cứ không quân Khmeymim của Nga trong thời gian gần đây, đây chính là hành động khiêu khích do Mỹ “đạo diễn”.

Hiện, một bộ phận lực lượng này sau khi kết thúc khóa huấn luyện của Mỹ đã bí mật tiến vào khu vực khống chế của Chính phủ Syria để tiến hành các hành động phá hoại.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chien-su-syria-dien-cuong-troi-day-tan-cong-quan-doi-syria-khung-bo-that-bai-trong-chop-mat-a462142.html