Chiến sự Syria: Đẩy lùi đợt tấn công của FSA, quân chính phủ chuẩn bị mở giao tranh tại Hama

Các nhóm phiến quân đã đẩy mạnh nhiều đợt tấn công chống lại quân đội Syria (SAA) tại vùng ngoại ô phía bắc của tỉnh Hama trong tuần này.

Liên minh hai nhóm phiến quân Jaysh Al-Izza và Quân đội Syria Tự do (FSA) đã cố gắng thâm nhập vào các vị trí của quân đội Syria gần thị trấn trọng điểm Al-Latamnah ở vùng ngoại ô phía bắc tỉnh Hama.

Theo một báo cáo quân sự từ tỉnh này, quân chính phủ đã đánh chặn thành công đợt đột nhập của các tay súng FSA, khiến các phần tử đối lập này nhận thương vong lớn và phải rút chạy về Al-Latamnah

Thị trấn Al-Latamnah được coi là thành trì chính của nhóm Quân đội Syria Tự do và các đồng minh của mình, đây là điểm khởi đầu cho các cuộc tấn công của phiến quân Hồi giáo vào các vị trí của SAA dọc theo trục phía bắc tỉnh Hama.

Quân đội Syria sau đó chưa tiến hành ngay các đợt pháo kích trả đũa nhắm về phía phe đối lập.

Tuy nhiên, quân đội chính phủ sẽ không phải chịu cảnh ngồi chờ các cuộc đột kích của phe đối lập ngay khi họ đươc quân đội Nga "bật đèn xanh" cho các chiến dịch tấn công chống lại phe nổi dậy trong khu vực.

Huy Vũ

Theo AMN

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/chien-su-syria-day-lui-dot-tan-cong-cua-fsa-quan-chinh-phu-chuan-bi-mo-giao-tranh-tai-hama-134213.html