Chiến sự Syria: Damascus tuyên bố bắn rơi 1 máy bay và 4 tên lửa của Israel

Các nguồn tin từ phía quân đội Syria cho biết hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ các mục tiêu thù địch bao gồm 1 máy bay và 4 tên lửa trên bầu trời phía nam, gần thủ đô Damascus.

Một nguồn tin an ninh Syria cho biết hệ thống phòng không của quân đội nước này đã bắn hạ 1 máy bay quân sự của Israel cùng với 4 tên lửa trên khu vực thành phố al-Kiswah, cách thủ đô Damascus 13km về phía nam. Các tên lửa của Israel đã không tới được mục tiêu và bị bắn hạ, nguồn tin bổ sung.

Ngay sau đó, quân đội Israel (IDF) bác bỏ tuyên bố của phía Syria về việc 1 chiếc máy bay đã bị bắn hạ.

Phía IDF tuyên bố quân đội Syria đã phóng tên lửa đất đối không hướng về phía Cao nguyên Golan, chưa rõ tên lửa này đã lọt vào lãnh thổ Israel hay chưa.

Trước nữa, hãng thông tấn SANA trích dẫn một nguồn tin quân sự cho rằng các lực lượng phòng không của Syria đã đánh chặn một số "mục tiêu thù địch" trên bầu trời al-Kiswah và hạ gục chúng.

"Hệ thống phòng không của chúng tôi đã đẩy lùi một cuộc tấn công của đối phương trên khu vực Al-Kiswah ở phía nam của đất nước và đã bắn hạ chúng", nguồn tin của SANA khẳng định.

Một mục tiêu bị bắn rơi tại ngoại ô thủ đô Damascus. Ảnh: AMN

Đầu năm nay, hãng thông tấn nhà nước này cũng đưa tin hệ thống phòng không Syria đã đánh chặn một "mục tiêu thù địch" khác xâm nhập vào không phận Syria ở phía tây thủ đô Damascus.

Mục tiêu sau đó được báo cáo là đã bị bắn rơi trên khu vực Deir al-Ashair, tuy nhiên vẫn chưa rõ mục tiêu đó là gì.

Trước đây, Tổng thống Syria Bashar Assad nói rằng ông không loại trừ cuộc tấn công nào của Mỹ bất cứ lúc nào, miễn là Washington tiếp tục vi phạm luật pháp quốc tế, cho biết thêm rằng Syria sẽ tiếp tục tăng cường khả năng phòng thủ của mình.

Huy Vũ

Theo Sputnik

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/chien-su-syria-damascus-tuyen-bo-ban-roi-1-may-bay-va-4-ten-lua-cua-israel-133232.html