Chiến sự Syria: Các phần tử cực đoan dự định đánh bom xe buýt chở người tị nạn

Quân đội Syria đã bắt giữ tổng cộng 36 người tại các hành lang nhân đạo xung quanh khu vực Đông Ghouta đang định đánh bom tự sát các xe buýt chở các tay súng đối lập và thân nhân rời khỏi vùng chiến sự.

Hãng tin SANA trích dẫn một nguồn tin từ quân đội chính phủ cho biết lực lượng này đã bắt giữ 30 người đàn ông và 6 phụ nữ mang theo bom tự sát trong người. Nguồn tin cho hay, những kẻ đánh bom tự sát này dự định nhắm vào các xe buýt và trại tạm trú của các tay súng đối lập và thân nhân của mình để đổ lỗi cho quân đội chính phủ.

Hôm thứ Năm, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết quân đội Nga đã ngăn chặn các vụ đánh bom tự sát trên các chuyến xe buýt đưa người tị nạn từ Đông Ghouta đến tỉnh Idlib. Có tổng cộng 48 đai thuốc nổ đã bị vô hiệu hóa.

"Mỗi ngày chúng tôi nhận được thông tin từ các công dân Syria. Cách đây 4 ngày chúng tôi nhận được báo cáo về việc các phần tử cực đoan đang lên kế hoạch tiến hành hàng loạt các cuộc đánh bom tự sát nhắm vào các chuyến xe buýt vận chuyển người tị nạn tại Đông Ghouta", Bộ trưởng Shoigu cho biết.

Quân đội Nga đã vô hiệu hóa 7 đai bom vào hôm thứ Hai vừa qua, tiếp đó là 32 đai vào hôm thứ Ba và 9 đai vào ngày tiếp theo.

Theo ông Shoigu, hơn 11.000 chiến binh và 130.000 thường dân đã rời khỏi Đông Ghouta kể từ khi lệnh ngừng bắn nhân đạo được thiết lập vào ngày 28/2.

Theo Sputnik

Huy Vũ

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/chien-su-syria-cac-phan-tu-cuc-doan-du-dinh-danh-bom-xe-buyt-cho-nguoi-ti-nan-74705.html