Chiến sự Nga-Ukraine ngày 6/6: Ukraine đã mất 350.000 binh sĩ; tiếp tục phản công mạnh ở Nam Donetsk

Một số thông tin về chiến sự Nga-Ukraine ngày 6/6: Ukraine đã mất 350.000 binh sĩ; tiếp tục phản công mạnh ở Nam Donetsk.

Các trang Telegram theo dõi chiến sự Ukraine thông tin, Ukraine tiếp tục tổ chức phản công quy mô lớn tại phía Nam Donetsk với trọng điểm là thành phố Ugledar và mấu lồi Vremevsky bất chấp những tổn thất nghiêm trọng trong ngày phản công 5/6.

Cụ thể, các Lữ đoàn cơ giới số 23 và 31 của Ukraine đã hợp nhất để tập trung lực lượng tấn công các vị trí phòng thủ của Nga tại khu định cư Novodarovka và Levadne.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, đợt phản công tiếp theo của Ukraine nhằm vào khu định cư Oktyabrsky và Novodonetskoye với lực lượng chủ lực là Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 37 và Lữ đoàn sơn cước số 68. Giao tranh vẫn đang giằng co tại khu vực này.

Ukraine đang tổ chức phản công mạnh mẽ ở mặt trận Nam Donetsk, nhưng chưa đạt được kết quả đáng kể

Ukraine đang tổ chức phản công mạnh mẽ ở mặt trận Nam Donetsk, nhưng chưa đạt được kết quả đáng kể

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, dù rất nỗ lực và tập trung lực lượng phản công, nhưng Lực lượng vũ trang Ukraine không thể xuyên thủng tuyến phòng thủ Nam Donetsk. Sau khi hứng chịu thiệt hại nặng nề về nhân sự và trang bị, lực lượng phản công Ukraine đã phải rút lui về vị trí xuất phát.

Liên quan tới hoạt động phản công nói trên, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Anna Malyar cũng lên tiếng xác nhận, Kiev đang tổ chức các đợt phản công lớn tại miền Đông. Tuyên bố này trái ngược với thông tin được Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine đưa ra trước đó về việc đợt phản công lớn năm 2023 chưa bắt đầu, nhưng thực tế, trong vài ngày qua, các đợt phản công có quy mô lớn bất thường của Ukraine đã xuất hiện tại nhiều khu vực khác nhau dọc theo tiền tuyến, trong đó thị trấn Bakhmut hay tên tiếng Nga là Artemosk là một tâm điểm.

Về đợt phản công lớn của Ukraine, hôm 3/6, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky đã lên tiếng khẳng định, Ukraine đã sẵn sàng. Tổng thống Ukraine bày tỏ mong muốn nhận thêm các loại vũ khí hiện đại từ Mỹ và phương Tây, nhưng Kiev không thể chờ để mất thời cơ.

Tạp chí Politico có trụ sở tại Mỹ đăng tải, đã ghi nhận các hoạt động chuyển quân quy mô lớn của Ukraine tại tiến tuyến trong vài ngày qua. Đây chính là dấu hiệu cho thấy đợt phản công lớn đã bắt đầu. Nhận định này cũng được tờ New York Times xác nhận.

Cùng với đó, đã xuất hiện những thiệt hại đầu tiên về phương tiện chiến đấu hạng nặng do phương Tây viện trợ tại tiền tuyến, cụ thể là xe tăng bánh hơi AMX-10C do Pháp viện trợ tại mặt trận Nam Donetsk.

Nếu con số 350.000 binh sĩ thiệt hại được xác nhận thì đây là con số khủng khiếp do xung đột gây ra

Về phía Nga, nhờ hệ thống công sự vững chắc và hỏa lực hỗ trợ pháo binh, không quân vượt trội, lực lượng phòng thủ Nga đã đánh bại các đợt phản công quy mô lớn của Ukraine.

“Những hành động tích cực, dũng cảm của đơn vị chiến đấu thuộc Nhóm Vostok đã ngăn cản bước tiến của đối phương. Đối hình tấn công của Ukraine đã bị bẻ gãy với thiệt hại đáng kể”, Bộ Quốc phòng Nga thông tin.

Thông tin tại tiền tuyến, Phó chỉ huy trưởng Vệ binh quốc gia vùng Donetsk, Alexander Khodakovsky cho biết, lực lượng phản công Ukraine đã thử tấn công Novodonetskoye, nhưng đã phải trả giá đắt. Ukraine cũng từng thứ 2 lần đột phá theo hướng Ugledar nhưng bất thành.

Trong khi đó, với lực lượng tăng viện và sự hiện diện của đặc nhiệm Chesnya, các mũi tấn công của Nga tại Maryanska và khu vực Lugansk vẫn phát triển.

Về thiệt hại của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, trong phát biểu mới nhất với Fox News, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ Robert Kennedy Jr cho biết, kể từ đầu xung đột, Ukraine đã mất khoảng 350.000 binh sĩ. Theo đó, Ukraine đã giấu kín con số thiệt hại.

“Các báo cáo tôi nắm được cho thấy, Ukraine đã thiệt hại tới gần 350.000 quân”, ông Robert Kennedy Jr nhấn mạnh và cho biết cả Kiev và Washington đều không thành thật về con số thiệt hại, cũng như nguyên nhân dẫn tới xung đột bùng phát.

“Thực tế là những chính trị gia theo chủ nghĩa tân bảo thủ tại Nhà Trắng đã chuẩn bị cho cuộc xung đột này 10 năm qua. Họ đang né tránh và phớt lờ mọi cơ hội giải quyết xung đột thông qua đàm phán”, ứng cử viên Tổng thống Mỹ nêu rõ.

Kim Ngân (tổng hợp)

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chien-su-nga-ukraine-ngay-66-ukraine-da-mat-350000-binh-si-tiep-tuc-phan-cong-manh-o-nam-donetsk-257020.html