Chiến sự Nga-Ukraine 31/5: Ukraine không còn cơ hội phản công tại Bakhmut, nhiều chuyên gia NATO thiệt mạng do không kích

Một số thông tin về chiến sự Nga-Ukraine ngày 31/5: Ukraine không còn cơ hội phản công tại Bakhmut, nhiều chuyên gia NATO thiệt mạng do không kích.

Trang tin Moskovsky Komsomolet của Nga dẫn lời chuyên gia quân sự Boris Rozhin đăng tải, Ukraine cơ bản đã không còn lật ngược thế cờ tại chiến trường Bakhmut hay Artemovsk theo tên gọi từ phía Nga.

Theo đó, các mũi tiến công của Ukraine nhằm vào Khromovo, Krasnoye và Kleshcheevka đang bị chặn đứng, bất chấp các nỗ lực tấn công của Lực lượng Ukraine trong suốt vài tuần qua.

Trung tâm tình báo của Ukraine trên đảo Rybalsky đã bị đánh trúng với thiệt hại đáng kể

Trung tâm tình báo của Ukraine trên đảo Rybalsky đã bị đánh trúng với thiệt hại đáng kể

“Trong tương lai gần, Quân đội Nga chắc chắn sẽ giành quyền kiểm kiểm soát Krasnoye bằng cách này hay cách khác. Ukraine sẽ tiếp tục tấn công thăm dò theo hướng Tây Nam và không loại trừ khả năng tấn công vào khu định cư Kurdyumovka”, chuyên gia Boris Rozhin đánh giá.

Hiện tại, giao tranh vẫn được ghi nhận trên tuyến đường Chasov Yar-Khromovo, nhưng tuyến giao thông này không còn đóng vai trò quan trọng như khi thị trấn Bakhmut còn nằm dưới quyền kiểm soát của Ukraine.

Trước đó, Oleg Soskin, cựu Cố vấn của cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma đánh giá, Quân đội Ukraine, vốn không thành công trên chiến trường, sẽ phải đối mặt với bước tiến của quân đội Nga sau khi mất quyền kiểm soát Artemivsk.

Liên quan tới thông tin các đợt không kích của Nga nhằm vào Ukraine, trụ sở tình báo quân đội Ukraine đã nhận đòn tấn công đột kích. Sau cuộc tấn công vào một trong những trung tâm ra quyết định tại Kiev trên đảo Rybalsky đã bị phá hủy.

Tổng thống Nga Putin nói tại cuộc Triển lãm chuyên đề về Kinh tế Ứng nghiệm Sáng tạo: "Chúng tôi đã nói về khả năng giáng đòn tấn công vào các trụ sở đầu não, các trung tâm ra quyết định. Hiển nhiên, trụ sở tình báo quân sự của Ukraine cũng thuộc loại này và đã bị tấn công".

Chiến trường Bakhmut cơ bản đã kết thúc khi cả Nga và Ukraine đã ổn định trận tuyến

Theo thông tin từ người dân Ukraine, giao thông trên cây cầu Havansky nối bán đảo Rybalsky với Podil đã bị chặn. Hòn đảo này là nơi đặt trụ sở của Tổng cục Tình báo Ukraine GUR và một cơ sở quân sự.

Cùng với đó, các thông tin theo dõi tình hình chiến sự Ukraine trên Telegram, nhiều thi thể các sĩ quan và tướng lĩnh NATO thiệt mạng cũng như bị thương nặng trong vụ tấn công đã được vận chuyển từ căn cứ sân bay Rzeszow ở Ba Lan tới Đức.

Các nhân viên tình báo tại cơ sở trên đảo Rybalsky đã xuống hầm trú ẩn, nhưng Không quân - vũ trụ Nga đã sử dụng tên lửa chính xác cao xuyên phá xuyên qua tòa nhà, xuyên qua nền móng và phát nổ, phá hủy nơi trú ẩn.

Tại đó thời điểm đó có tới hàng trăm sĩ quan củalực lượng vũ trang Ukraine và nhân viên dân sự, bao gồm 20 quân nhân nước ngoài từ Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, những người làm cầu nối giữa trung tâm GUR (tình báo quốc phòng Ukraine) và các quốc gia phương Tây.

Ảnh vệ tinh trước (25/5) và sau (30/5) vụ tập kích của Nga vào đầu não tình báo Ukraine ở Kiev, tại tọa độ: 50.4713, 30.5282, dù rất mờ nhưng cho thấy có thể xác nhận các cuộc tấn công vào tòa nhà của Tổng cục Tình báo Ukraine (GUR). Mặt đất trống ở bãi đậu xe trung tâm giữa các tòa nhà GUR.

Liên quan tới hoạt động tấn công đột kích bằng UAV nhằm vào Thủ đô Moscow, giới chức Nga xác định, những UAV này được phóng đi từ lãnh thổ Ukraine, vượt hàng trăm km để đến Moscow.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, 8 chiếc UAV loại máy bay đã bị ngăn chặn, gồm 3 chiếc bị tác chiến điện tử chế áp, 5 chiếc bị hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S bắn trúng.

Theo trang tin Shot, tại quận Odintsovo, có tới 10 chiếc UAV rơi trúng cây, 19 chiếc bị bắn hạ khi tiếp cận. Đồng thời, một số kênh đã công bố 32 máy bay không người lái, mặc dù con số cao như vậy có thể là do các phương tiện truyền thông đã đếm tất cả các báo cáo về các nhân chứng và video trên mạng xã hội.

Trong suốt buổi sáng 30/5, người dân địa phương đã báo cáo về các chuyến bay của máy bay không người lái và hoạt động phòng không ở các khu vực khác nhau của khu vực Moscow, bao gồm cả ở các quận Odintsovo, Krasnogorsk và Istra. Khoảng 300 cư dân đã sơ tán trước đó đang trở về nhà của họ.

Ngoài ra, Văn phòng Công tố Moscow đã cảnh báo về trách nhiệm phát tán thông tin giả mạo về hoàn cảnh xảy ra vụ việc, đề nghị liên hệ với cơ quan chức năng xử lý các trường hợp vi phạm.

Kim Ngân (tổng hợp)

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chien-su-nga-ukraine-315-ukraine-khong-con-co-hoi-phan-cong-tai-bakhmut-nhieu-chuyen-gia-nato-thiet-mang-do-khong-kich-256288.html