Chiến sự Lybia: Tổng Thư ký LHQ kêu gọi các bên ngừng bắn tại Tripoli

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc - ông Antonio Guterres hôm thứ Hai đã lên án mạnh mẽ tình hình căng thẳng tại thủ đô Tripoli và kêu gọi các bên ngừng bắn, hãng thông tấn AFP đưa tin.

Lời kêu gọi của ông Guterres được đưa ra sau khi lực lượng quân đội của Tướng Khalifa Haftar tấn công sân bay Mitiga ở phía đông thủ đô Lybia.

Tổng Thư ký Guterres "kêu gọi ngay lập tức ngừng tất cả các hoạt động quân sự và ngăn chặn một cuộc xung đột toàn diện".

Hôm thứ Hai, Chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya (GNA) đã cáo buộc lực lượng Quân đội Quốc gia Lybia (LNA) tấn công sân bay Mitiga, nằm cách trung tâm thành phố Tripoli khoảng 8 km về phía đông, cho rằng cuộc tấn công đã đe dọa mạng sống thường dân và hoạt động của sân bay Mitiga.

Người phát ngôn của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) của Liên Hợp Quốc - Russell Geekie, nói rằng số người di tản khỏi thủ đô Tripoli của Libya đã lên tới con số 3.400.

Liên Hợp Quốc đã đưa ra một lời kêu gọi cho một thỏa thuận ngừng bắn thạm thời ở Libya cho phép di tản thường dân trong khu vực chiến sự và những người bị thương.

Huy Vũ

Theo Sputnik

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/chien-su-lybia-tong-thu-ky-lhq-keu-goi-cac-ben-ngung-ban-tai-tripoli-143787.html