Chiến sự Idlib: Phiến quân làm loạn, Mỹ củng cố địa bàn

Phiến quân đang gia tăng các cuộc pháo kích ở Idlib, trong khi Mỹ đang hỗ trợ lực lượng người Kurd tấn công các cứ điểm IS

Giám đốc Trung tâm hòa giải các bên xung đột (thuộc Nga) Vladimir Savchenko cho biết hôm 23/10, các vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn vẫn diễn ra đều đặn tại vùng phi quân sự Idlib.

"Đáng chú ý ngày 22/10, các cuộc pháo kích đã diễn ra tại khu vực Dahr abu-Assad ở vùng Latakia, khu vực Makanis al-Duwayri của Aleppo và khu vực xung quanh nơi đồn trú của quân đội Syria ngoài rìa khu phi quân sự Idlib. Một viên chức của quân đội Syria đã bị thương trong các cuộc tấn công này" - ông Savchenko cho biết.

Ngoài ra, theo lời ông Savchenko, các vị trí của các lực lượng chính phủ Syria gần khu định cư Tadef tại Aleppo đã bị các nhóm vũ trang bất hợp pháp gần thành phố al-Bab bắn phá.

Trong ngày 22/10, các viên chức của Trung tâm hòa giải Nga tiến hành một số hoạt động nhân đạo trong vùng Rif Dimashq. Tổng cộng 1,29 tấn sản phẩm thực phẩm được phân phối cho dân thường.

200 người cư trú trong các khu vực trước đây được kiểm soát bởi các nhóm vũ trang bất hợp pháp đã được đưa về các trại tị nạn của chính quyền Syria.

Một góc của thành phố Idlib đổ nát

Trung tâm hòa giải Nga có nhiệm vụ giải quyết những vấn đề nhân đạo tại Syria sau khi mỗi chiến dịch quân sự kết thúc. Các viên chức của trung tâm này thường xuyên đi vòng quanh các khu vực đã giải phóng của Syria để đánh giá tình hình nhân đạo. Những nỗ lực chính của trung tâm này hiện đang tập trung vào việc giúp đỡ những người tị nạn trở về nhà của họ.

Trong một diễn biến khác, liên minh chống khủng bố IS do Mỹ dẫn đầu tại Syria cho biết ngày 22/10, họ đã tổ chức không kích cùng với các chiến dịch quân sự dưới mặt đất vào một nhà thờ Hồi giáo, vốn được IS sử dụng làm trung tâm chỉ huy ở As Susah của Syria.

Tuyên bố của liên minh trên nêu rõ: "Các cuộc tấn công của liên minh đã phá hủy một số tòa nhà mà IS sử dụng như một vị trí phòng thủ chiến đấu kiêm trung tâm chỉ huy. Cuộc tấn công đã tiêu diệt một số tay súng IS khi chúng kiên quyết đáp trả lực lượng liên minh"

Đây là vụ tấn công quy mô lớn thứ hai trong vòng 1 tuần do Mỹ cùng liên quân đứng đầu thực hiện.

Ngoài ra, Đặc sứ Mỹ tại Syria James Jeffrey đã tiến hành một chuyến thăm tại khu vực Đông Bắc Syria hôm 22/10.

Chuyến thăm này của Đặc sứ Mỹ nhằm gia tăng kiểm soát tình hình tại khu vực do Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn.

Đặc sứ Mỹ cũng thống nhất sẽ đưa lực lượng quân sự của Mỹ cùng SDF tiến hành các cuộc tuần tra chung tại Manbij.

Minh Nguyệt

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/chien-su-idlib-phien-quan-lam-loan-my-cung-co-dia-ban-3367814/