Chiến sự Dải Gaza: 'Thùng thuốc súng' Trung Đông giao tranh đẫm máu

Lực lượng Phòng vệ Israel đã tấn công và tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của Lực lượng Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) ở Dải Gaza vào tối 7-8.

Các quan chức quân sự cho biết Khaled Mansour - chỉ huy hàng đầu của PIJ - thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel tại thành phố Rafah của Palestine. Các nhân viên cứu hộ đang đào bới địa điểm nghi có Khaled Mansour.

Theo các quan chức quân sự, Khaled Mansour chịu trách nhiệm cho nhiều vụ tấn công bằng tên lửa vào Israel.

Tờ Times of Israel đưa tin bất chấp tuyên bố từ phía Israel rằng toàn bộ ban lãnh đạo cấp cao của nhóm này đã bị tiêu diệt, tổ chức PIJ chưa xác nhận thông tin này.

Trước đó, có thông tin rằng Tayseer Jabari, chỉ huy cấp cao của lực lượng Thánh chiến Hồi giáo Palestine thuộc Sư đoàn Bắc Gaza, thiệt mạng hôm 5-8. Lực lượng Phòng vệ Israel cho rằng việc tiêu diệt Jabari là đòn tấn công mở màn của lực lượng này.

Taiseer Jabari, là lãnh đạo kế nhiệm của Bahaa Abu el-Atta, người bị Israel giết trong một cuộc tấn công năm 2019.

Căn nhà năm tầng bị phá hủy hoàn toàn sau đợt pháo kích của Israel. Ảnh: Reuters

Căn nhà năm tầng bị phá hủy hoàn toàn sau đợt pháo kích của Israel. Ảnh: Reuters

Israel và các chiến binh Palestine ở Dải Gaza giao tranh quyết liệt trong đợt bạo lực xuyên biên giới tồi tệ nhất kể từ cuộc xung đột thảm khốc kéo dài 11 ngày giữa Israel và Hamas năm 2021.

Cuộc giao tranh khốc liệt nổ ra vào ngày 5-8, sau khi Israel tiêu diệt một lãnh đạo của nhóm Thánh chiến người Palestine trong cuộc tấn công chống khủng bố có chủ đích.

Báo cáo của Lực lượng phòng vệ Israel cho biết các máy bay chiến đấu và máy bay không người lái có vũ trang đã tấn công 6 cơ sở tại Dải Gaza vào chiều 5-8. Vài giờ sau vụ không kích từ phía Israel, nhóm Hồi giáo vũ trang Jihad tuyên bố đã bắn 100 quả rocket đáp trả về phía Israel.

Chiến sự tại Dải Gaza tiếp tục leo thang. Ảnh: Al Jazeera

Các trận không kích dữ dội ở Israel và Dải Gaza đã kéo dài sang ngày thứ 3, khiến căng thẳng trong khu vực leo thang đỉnh điểm. Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel đã bắt đầu kêu gọi các lực lượng dự bị để hỗ trợ trong trường hợp leo thang hơn nữa. Văn phòng của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz cho biết ông đã phê duyệt việc triệu tập 25.000 quân dự bị.

Quân đội Israel thông báo chiến dịch tại Gaza có thể kéo dài một tuần. Người phát ngôn quân đội nói đàm phán ngừng bắn chưa thể diễn ra, trong khi phía Hồi giáo Jihad cho rằng ưu tiên hiện nay là tiền tuyến.

Các căn nhà bị đánh bom hôm 6-8 tại khu vực Shiekh Ejleen ở phía Tây Dải Gaza. Ảnh: Al Jazeera

Không quân Israel tiếp tục tập kích Gaza. Các lực lượng vũ trang ở Palestine phóng rocket trả đũa. Cho đến nay, nhóm Hồi giáo vũ trang Jihad tuyên bố đã bắn hơn 400 rocket về phía Israel, trong đó phần lớn đều bị đánh chặn.

Hình ảnh từ truyền thông Israel cho thấy bầu trời miền Nam và miền Trung Israel sáng rực bởi tên lửa từ phía Palestine và tên lửa đánh chặn từ hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt của Israel.

Bộ Y tế Gaza hôm 6-8 cho biết số người chết vì đụng độ ở ở Dải Gaza đã tăng lên 24 người, trong đó có 6 trẻ em, và có 203 người bị thương.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Nga lo ngại trước tình hình ở Trung Đông, kêu gọi các bên kiềm chế tối đa trong xung đột tại Dải Gaza. Liên minh châu Âu (EU) cũng kêu gọi các bên liên quan trong xung đột ở Dải Gaza kiềm chế, tránh leo thang và gây thêm thương vong.

Huệ Bình

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/chien-su-dai-gaza-thung-thuoc-sung-trung-dong-giao-tranh-dam-mau-202208070901577.htm