Chiến sĩ trẻ Công an Thành phố Hà Nội tham gia 'Giải cứu' khoai lang

Nhằm giúp nông dân tỉnh Gia Lai tiêu thụ khoai lang, Đoàn cơ sở Phòng Hồ Sơ, Phòng Cảnh sát Giao thông, Trung đoàn Cảnh sát cơ động - CATP Hà Nội phối hợp với Quận đoàn Hoàng Mai, TP Hà Nội, Huyện đoàn Phú Thiện, tỉnh Gia Lai và Cộng đồng tình nguyện Việt Nam tổ chức chương trình 'Khoai lang nghĩa tình'. Đây là hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2019 của các chiến sĩ công an và đông đảo thanh niên tình nguyên tại Hà Nội.

Chương trình được triển khai tại 6 điểm trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội, dự kiến diễn ra từ 14 – 24/3/2019 với mục tiêu hỗ trợ, kết nối giúp bà con huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai tiêu thụ 200 tấn khoai lang giống Nhật.

Với mức giá 13.000đ/kg, ngay trong ngày đầu tiên phát động tại 6 điểm trên địa bàn quận Hoàng Mai, các bạn trẻ đã giúp nông dân tiêu thụ khoảng 30 tấn khoai.lang giống Nhật Hoạt động đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ của đông đảo người dân Thủ đô với tinh thần “tương thân tương ái”. Chương trình bán khoai lang nghĩa tình tiếp tục thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết của thanh niên, đặc biệt là các chiến sĩ trẻ trong việc sẵn sàng giúp đỡ nhân dân khi khó khăn, hoạn nạn.

Đoàn viên, thanh niên, cán bộ chiến sĩ công an đồng tâm giúp người dân

Đoàn viên, thanh niên, cán bộ chiến sĩ công an đồng tâm giúp người dân

Theo thông tin từ Bí thư huyện đoàn Phú Thiện, tỉnh Gia Lai Trần Quang Hùng: Hiện nay tại huyện Phú Thiện (Gia Lai) có khoảng trên 600 tấn khoai, chủ yếu ở hai xã Chư A Thai và xã Ia Sol, đến thời điểm thu hoạch nhưng nông dân không bán được do thương lái không đến mua. Việc trồng và tiêu thụ nông sản đặc sản này của bà con nông dân chưa tính toán khoa học, quy hoạch bài bản nên năm 2019 mức giá xuống quá thấp, có thời điểm khoai bán xô tại ruộng chỉ còn từ 1.000 - 3.000đồng/kg. Với giá này nông dân bán khoai thu không bù chi. Trong điều kiện thời tiết khắc nhiệt, khoai đến ngày thu hoạch không tiêu thụ được gây thiệt hại lớn cho bà con nông dân.

"Tại tỉnh Gia Lai, những ngày này thời tiết nắng nóng lên tới 40 độ. Việc giá khoai lang xuống thấp cùng với giá chi trả cho nhân lực bốc dỡ khoai lại lên rất cao khiến cho các hộ nông dân càng gặp nhiều khó khăn. Từ khi có sự vào cuộc của Đoàn, hàng trăm tấn khoai lang đã được mang đi nhiều tỉnh, thành trên cả nước, trở thành nguồn động viên, sự chia sẻ thiết thực với bà con nông dân Phú Thiện"

Từ đầu tháng 3, các bạn trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực tham gia "giải cứu" khoai lang Phú Thiện. Với mức giá 12.000 đồng/kg, đông đảo nhóm tình nguyện đã giúp nông dân kết nối bán gần 200 tấn khoai trên địa bàn thành phố.

Anh Trần Quang Hùng cho biết thêm: Tình đến thời điểm hiện tại, khi có sự tham gia của các cơ quan, tổ chức tình nguyện tại Hà Nội giúp đỡ bà con nông dân, giá khoai lang bắt đầu tăng lên, đặc biệt là khoai loại 1. Một số thương lái quay trở lại Phú Thiện, đặt cọc mua khoai lang của bà con.

"Đây là tin rất vui cho người nông dân tại huyện nhà và càng khẳng định uy thế, vị trí tổ chức Đoàn thanh niên trong lòng dân nhân" - Anh Hùng nói.

Bình Minh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/chien-si-tre-cong-an-thanh-pho-ha-noi-tham-gia-giai-cuu-khoai-lang-d2063990.html