Chiến sĩ quân y về với bà con vùng bão, lũ

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng vừa hoàn thành đợt khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, hướng dẫn nhân dân các biện pháp vệ sinh, phòng chống bệnh dịch sau bão lũ tại một số địa phương trên địa bàn miền Trung. Những việc làm kịp thời, ý nghĩa của những người lính quân y được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao và để lại ấn tượng, tình cảm tốt đẹp.

Sáng 3-11, mặc dù trời mưa nhưng tại Trung tâm y tế xã Bình Hải (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), bà con nhân dân có mặt rất đông mong được các bác sĩ quân đội khám bệnh, cấp thuốc. Có mặt từ rất sớm, bà Hồ Thị Thủy 57 tuổi, trú tại thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, phấn khởi nói: “Tôi bị đau xương khớp, đi lại khó khăn. Hôm nay được các bác sĩ quân đội về khám bệnh, cấp thuốc và hướng dẫn cách sử dụng, tôi rất vui. Cảm ơn các anh bộ đội đã luôn có mặt kịp thời giúp đỡ nhân dân những nơi khó khăn”. Còn ông Nguyễn Minh Cân, thương binh hạng 3/4, trú tại thôn Vạn Tường, xã Bình Hải, bày tỏ: “Các bác sĩ quân y rất chu đáo. Các anh không chỉ khám bệnh, cấp thuốc, mà còn ân cần dặn dò, tư vấn cách phòng, chống các bệnh trong mùa mưa, lũ”.

 Thiếu tướng Phạm Mạnh Cường, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần thăm hỏi, động viên nhân dân xã Bình Hải (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Thiếu tướng Phạm Mạnh Cường, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần thăm hỏi, động viên nhân dân xã Bình Hải (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Qua trao đổi tình hình thực tế với chính quyền địa phương, đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã tổ chức một số tổ y, bác sĩ cơ động trực tiếp đến các gia đình già, yếu, neo đơn, đối tượng chính sách không thể tự đến vị trí tập trung để khám bệnh, cấp thuốc. Sau khi được Trung tá, Bác sĩ chuyên khoa 1 Đoàn Ngọc Tường (Bệnh viện Quân y 13, Quân khu 5) và Trung úy Đào Tất Nam, Kỹ thuật viên tai mũi - họng (Bệnh viện Quân y 87, Tổng cục Hậu cần) thăm khám, bà Huỳnh Thị Mè, 77 tuổi, trú tại thôn An Cường, xã Bình Hải, xúc động nói: “Tôi bị cao huyết áp, mắt mờ, không đi xa được, lại ở có một mình. Hôm nay, được các bác sĩ quân đội về tận nhà khám bệnh, cấp thuốc, tôi không biết nói gì hơn. Cảm ơn Đảng, Nhà nước và Quân đôi đã luôn quan tâm đến những người có công với cách mạng”.

Các bác sĩ khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho người dân xã Bình Hải (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Theo Đại tá Phạm Văn Khôi, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 87, tham gia đoàn công tác của Bộ Quốc phòng khám, chữa bệnh cấp thuốc tại tỉnh Quảng Ngãi lần này có hơn 20 y, bác sĩ của Bệnh viện Quân y 87 và Bệnh viện Quân y 13. Để đảm bảo công tác khám, chữa bệnh, đoàn công tác đã chuẩn bị gần 2.500 cơ số thuốc cấp cho bà con về một số bệnh mãn tính như: Huyết áp, cơ xương khớp, thần kinh...

Các bác sĩ hướng dẫn cho người dân xã Bình Hải (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) về các loại thuốc và cách sử dụng.

Trong chuyến công tác lần này, cùng với việc tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, Trung tâm Y học dự phòng Quân đội phía Nam (Cục Quân y) còn phối hợp với Đội y học dự phòng, Cục Hậu cần Quân khu 5 tổ chức phun thuốc khử khuẩn môi trường, hướng dẫn bà con địa phương cách xử lý nước ăn và nước sinh hoạt. Trung tá Phạm Đình Tỉnh, Chủ nhiệm Khoa sốt rét-ký sinh trùng-côn trùng, Trung tâm Y học dự phòng Quân đội phía Nam, thông tin: “Đơn vị chuẩn bị đầy đủ các hóa chất; tiến hành phun khử trùng, khử khuẩn, vệ sinh môi trường; hướng dẫn bà con địa phương cách xử lý nước sạch trong mùa mưa, bão”.

Người dân xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) có mặt rất đông để được khám bệnh.

Trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Văn Thính, Chủ tịch UBND xã Bình Hải, cho biết: Toàn xã có hơn 7.000 hộ dân, với hơn 13.000 nhân khẩu. Cơn bão số 9 vừa qua đã làm hơn 90% nhà dân bị tốc mái, trong đó có 50 căn nhà tốc mái hoàn toàn, 3 căn nhà bị sập. Trước những khó khăn sau bão, đoàn công tác Bộ Quốc phòng về tặng quà, khám, chữa bệnh, cấp thuốc cho nhân dân địa phương là việc làm rất kịp thời, ý nghĩa. Qua đó cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, khắc phục khó khăn, sớm ổn định đời sống, sinh hoạt và sản xuất”.

Khám bệnh, cấp thuốc cho người dân xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam).

Tại chương trình, Thiếu tướng Phạm Mạnh Cường, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần đã ân cần thăm hỏi, động viên chia sẻ với những khó khăn của nhân dân sau bão số 9. Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần cho biết: “Trong những ngày qua, đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, hướng dẫn nhân dân các biện pháp vệ sinh, phòng chống dịch bệnh sau bão lụt tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi. Đến chiều 3-11, đoàn công tác đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao, để lại ấn tượng, tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân”.

Trong chuyến công tác, đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã trao 2.000 quần dài và 500 đôi dép rọ của quân đội tặng nhân dân tại 2 xã: Nghĩa An (TP Quảng Ngãi), Bình Hải (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) và 2 xã Trà Leng và Trà Dơn (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam). Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) hỗ trợ hai xã Trà Leng và Trà Dơn, mỗi xã 100 triệu đồng khắc phục hậu quả bão, lũ.

Bài, ảnh: NGUYỄN VĂN CHUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/che-do-chinh-sach/chien-si-quan-y-ve-voi-ba-con-vung-bao-lu-642914