Chiến sĩ mới sôi nổi thi đua huấn luyện

Đến Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 297 (Quân khu 2), chúng tôi thấy trên các thao trường, bãi tập, chiến sĩ mới (CSM) đang miệt mài huấn luyện với quyết tâm giành kết quả cao nhất chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 / 30-4-2021) và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại sân vận động của tiểu đoàn, Trung úy Hoàng Đức Bình, Trung đội trưởng Trung đội 5, Đại đội 5 đang duy trì bộ đội luyện tập điều lệnh đội ngũ, đề mục “Đi đều, đứng lại, đổi chân trong khi đi”. Với sự hướng dẫn tỉ mỉ của đội ngũ cán bộ và bằng phương pháp chia nhỏ, tập nhiều, khi sửa tập thì cán bộ làm mẫu động tác..., các CSM đã nhanh chóng thực hiện thuần thục.

Kiểm tra đường ngắm của chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 279.

Kiểm tra đường ngắm của chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 279.

Tại bãi tập huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, Trung úy Lê Tuấn Anh, Phó đại đội trưởng Đại đội 4 duy trì bộ đội luyện tập động tác bắn găm, bắn gần. Chiến sĩ Vũ Công Ngọc ở Trung đội 3, Đại đội 4, chia sẻ: “Khi còn là sinh viên, tôi đã được làm quen với các môn quân sự. Vào môi trường quân ngũ, được cán bộ huấn luyện bài bản, tôi thấy các nội dung rất dễ hình dung, dễ thực hiện”. Còn chiến sĩ Nguyễn Đức Tài ở Trung đội 1, Đại đội 4, thổ lộ: "Thời gian đầu huấn luyện trên thao trường, tôi thấy khá mệt mỏi do cường độ huấn luyện cao. Nhưng bây giờ tôi đã quen và còn hào hứng với những bài tập kỹ thuật chiến đấu bộ binh trên thao trường vì như gặp được hình ảnh cha anh mình năm xưa trên chiến trường".

Theo Đại úy Đào Ngọc Thông, Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, với huấn luyện CSM, đơn vị chú trọng huấn luyện các nội dung từ đơn giản đến phức tạp, từ dễ đến khó, lấy thực hành là chính. Hằng ngày, tiểu đoàn đều phân công chỉ huy tăng cường bám nắm, kiểm tra sát sao đối với các phân đội; sau mỗi khoa mục huấn luyện, đặc biệt là các khoa mục thực hành, các phân đội đều phải tổ chức hội thao, đánh giá, rút kinh nghiệm để khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót đồng thời biểu dương những tập thể, cá nhân đạt kết quả tốt qua nhiều hình thức, tạo khí thế thi đua huấn luyện giỏi trong toàn đơn vị. Vì thế, ngoài giờ huấn luyện theo kế hoạch, nhiều CSM đã tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ để ôn lại nội dung bài học, thậm chí trước lúc đi ngủ buổi tối còn tự tập và nhờ đồng đội, nhờ tiểu đội trưởng góp ý...

Bài và ảnh: MẠNH TƯỜNG - TÚ ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chien-si-moi-soi-noi-thi-dua-huan-luyen-657872