Chiến sĩ hỏi, cán bộ trả lời

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị thuộc LLVT Quân khu 9 đã thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở (DCCS). Không chỉ kịp thời tháo gỡ những vướng mắc về tư tưởng trong cán bộ, chiến sĩ, các hoạt động còn góp phần nâng cao hiệu quả công tác, xây dựng đảng bộ TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD.

Vừa qua, đoàn công tác của Bộ tư lệnh Quân khu 9 do Thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân, Phó chính ủy quân khu làm trưởng đoàn đã tham dự các buổi đối thoại dân chủ tại một số cơ quan, đơn vị thuộc LLVT quân khu. Điều chúng tôi ghi nhận qua các buổi sinh hoạt đối thoại dân chủ, đó là sự mạnh dạn, tự tin của cán bộ, chiến sĩ khi bày tỏ các ý kiến, nguyện vọng của mình.

 Đối thoại dân chủ cơ sở ở Lữ đoàn 962.

Đối thoại dân chủ cơ sở ở Lữ đoàn 962.

Ở buổi sinh hoạt đối thoại dân chủ, các ý kiến, kiến nghị của cán bộ, chiến sĩ được trả lời lần lượt qua hai và ba cấp. Vấn đề nào liên quan đến trung đoàn thì trung đoàn trả lời; câu hỏi nào liên quan đến sư đoàn thì sư đoàn giải đáp. Ý kiến nào thuộc về cấp quân khu thì cơ quan quân khu và bộ tư lệnh trả lời. Tham dự buổi đối thoại dân chủ, Thiếu tá Nguyễn Văn Thắng, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 2 (Lữ đoàn 962) đã có nhiều ý kiến tâm đắc và một trong số đó là vấn đề nhà ở cho cán bộ... Thay mặt đoàn công tác, Thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân giải thích: “Hiện nay, LLVT Quân khu 9 còn rất nhiều cán bộ chưa có nhà ở, nhiều trường hợp phải ở nhà thuê, nhà tạm. Do vậy, để giải quyết một phần khó khăn này, thời gian qua, Bộ tư lệnh quân khu đã thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây tặng 1.000 căn nhà tình đồng đội. Với sự tham gia tích cực của cán bộ, chiến sĩ cùng sự hưởng ứng của các ban, ngành, đoàn thể, nhà hảo tâm trong và ngoài quân đội, đến nay, quân khu đã vận động được hơn 180 tỷ đồng, xây 4.172 căn nhà tình đồng đội tặng cán bộ, góp phần ổn định cuộc sống”.

Việc thực hiện quy chế DCCS ở Quân khu 9 có nhiều chuyển biến tích cực, gắn kết quả thực hiện với chế độ tự phê bình và phê bình; phát huy tốt trách nhiệm của tập thể, vai trò của cá nhân phụ trách, xây dựng tinh thần đoàn kết thống nhất cao trong đảng bộ, chi bộ. Hệ thống văn bản về quy chế DCCS thường xuyên được bổ sung, sát thực tế, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ. Theo Đại tá Bùi Văn Việt, Chính ủy Lữ đoàn Công binh 25, việc thực hiện quy chế dân chủ ở lữ đoàn đã có nhiều chuyển biến tích cực; tính công khai, minh bạch ngày càng thể hiện rõ, phát huy được trí tuệ của tập thể. “Chúng tôi tập trung vào 3 vấn đề lớn: Dân chủ về quân sự và chuyên môn, dân chủ về chính trị, dân chủ về kinh tế, đời sống. Hằng tháng, hằng quý, Đảng ủy lữ đoàn đều đánh giá kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết chuyên đề quy chế dân chủ, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tăng cường đối thoại, giải quyết vướng mắc ngay từ cơ sở. Nhờ đó, cán bộ, chiến sĩ có sự đồng thuận, nhất trí cao, Đảng bộ nhiều năm liền đạt TSVM, đơn vị VMTD”, Đại tá Bùi Văn Việt bộc bạch.

Để thực hiện hiệu quả quy chế DCCS, Trung đoàn 20 (Sư đoàn 330) đã triển khai các hướng dẫn thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Đặc biệt là kế hoạch về quản lý, chi tiêu ngân sách, sử dụng quỹ phúc lợi, tăng gia sản xuất, đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị phục vụ đều được dân chủ bàn bạc, đưa ra tập thể quyết định. Binh nhất Trần Văn Tâm, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 20, Sư đoàn 330 tâm sự: “Cuối năm nay, tôi sẽ hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Tôi dự định đăng ký học nghề nhưng vẫn còn một số điều chưa rõ. Được thủ trưởng các cấp giải thích về các chế độ, định hướng tương lai nên tôi rất yên tâm”.

Kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở Bộ CHQS tỉnh Hậu Giang.

Đại tá Bùi Văn Minh, Chính ủy Sư đoàn 4 cho biết: “Đơn vị còn duy trì hiệu quả hoạt động của “Hòm thư góp ý” được đặt ở các đầu mối. Bằng cách làm này giúp mọi quân nhân phản ánh kịp thời với cấp ủy, chỉ huy những biểu hiện mất dân chủ, mất đoàn kết, vi phạm quyền lợi tiêu chuẩn được hưởng. Chúng tôi còn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của hội đồng quân nhân các cấp trong thực hiện dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của bộ đội”.

Đối thoại dân chủ giữa cán bộ, chiến sĩ đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Việc thường xuyên duy trì có nền nếp chế độ sinh hoạt đối thoại dân chủ ở cơ sở; các kiến nghị, đề xuất về thực hiện nhiệm vụ chính trị và nguyện vọng chính đáng của cán bộ, chiến sĩ được cấp ủy, chỉ huy tiếp thu, giải quyết hợp lý; phát huy trí tuệ tập thể, tạo không khí cởi mở, đoàn kết. “Để ngày càng phát huy dân chủ, chúng tôi sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền cho bộ đội nắm chắc các thông tư, quy định về thực hiện dân chủ trong quân đội; phát huy vai trò của hội đồng quân nhân trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là vai trò phản biện xã hội theo chức năng, nhiệm vụ của mình”, Thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân khẳng định.

Bài và ảnh: LƯU QUANG ĐỨC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chien-si-hoi-can-bo-tra-loi-647931