Chiến sĩ đội nắng giúp người dân rời khỏi khu cách ly kí túc xá TP.HCM

Trưa 8/4, dưới cái nắng gay gắt, hàng chục chiến sĩ bộ đội, dân quân tự vệ phụ giúp hơn 1.000 người rời khỏi khu cách ly kí túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM.

Sáng nay hơn 1.000 người hết thời hạn cách ly lại khu kí túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM, hàng chục chiến sĩ đã túc trực hỗ trợ họ rời khỏi nơi đây.

Sáng nay hơn 1.000 người hết thời hạn cách ly lại khu kí túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM, hàng chục chiến sĩ đã túc trực hỗ trợ họ rời khỏi nơi đây.

Các chiến sĩ phụ giúp người cách ly mang đồ ra xe.

Những người rời khu cách ly được cấp giấy chứng nhận hoàn thành cách ly 14 ngày theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Những chiến sĩ làm việc liên tục hỗ trợ, chăm sóc người trong khu cách ly từ những ngày đầu họ đặt chân đến đây.

Các chiến sĩ đều nhận được tình cảm của người dân trong khu cách ly. Có người còn làm cả thơ tặng.

Lực lượng dân quân kiểm tra giấy tờ, thủ tục của người cách ly rời khỏi khu kí túc xá.

Phụ giúp người dân vận chuyển đồ lên xe.

Các thủ tục rời kí túc xá được tiến hành từ sáng nhưng người rời đi kéo dài đến trưa. Các chiến sĩ phải làm việc liên tục.

Trong khi đó các hoạt động bên trong kí túc xá được theo dõi nghiêm ngặt.

Thượng tá Võ Văn Thọ - Phó ban chỉ đạo Trung tâm cách ly Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết, Trung tâm cách ly đã chuẩn bị hàng chục phương tiện gồm xe buýt, xe khách để chở người dân hoàn thành cách ly về lại gia đình. Đối với người cư trú tại các quận, huyện của Thành phố sẽ có xe vận chuyển về địa điểm cố định do quận, huyện bố trí để người nhà đón về.

Các chiến sĩ miệt mài hướng dẫn từng xe vào bên trong khu cách ly kí túc xá.

Lam Dao

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/doi-song/gia-dinh/chien-si-doi-nang-giup-nguoi-dan-roi-khoi-khu-cach-ly-ki-tuc-xa-tp-hcm-631813.html