Chiến sĩ dân quân dũng cảm bắt cướp

Tối 22-3, đồng chí Trịnh Quốc Cường, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Hiệp Tân, quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh) chỉ huy tổ dân quân gồm các chiến sĩ: Nguyễn Trung Hiếu, Trần Triệu Vĩ, Trịnh Chí Mãn, Trương Hải Đăng, thực hiện nhiệm vụ tuần tra địa bàn. Khi đến đường Thoại Ngọc Hầu thì nghe tiếng tri hô: 'Cướp… cướp…'.

 Đối tượng Nguyễn Phạm Phú Quý bị cán bộ, chiến sĩ dân quân bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Phạm Phú Quý bị cán bộ, chiến sĩ dân quân bắt giữ.

Phát hiện một đối tượng chạy xe máy tốc độ cao lạng lách trên đường, có nhiều khả nghi, đồng chí Trịnh Quốc Cường đã chỉ huy các chiến sĩ triển khai đội hình truy bắt đối tượng. Truy đuổi hơn 1km, các chiến sĩ dân quân đuổi kịp, khống chế bắt gọn tên cướp bàn giao cho Công an phường Hiệp Tân xử lý. Tang vật thu giữ gồm 1 điện thoại di động và 1 xe máy.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Nguyễn Phạm Phú Quý, sinh năm 2000, ngụ tại phường Phú Trung, quận Tân Phú. Đối tượng vừa cướp giật điện thoại của người đi đường. Hành động dũng cảm bắt cướp của cán bộ, chiến sĩ dân quân đã được Ban CHQS quận Tân Phú khen thưởng đột xuất.

Bài và ảnh: HÀ SỸ TIẾN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/chien-si-dan-quan-dung-cam-bat-cuop-613124