Chiến sĩ CSGT khuyên ngăn người phụ nữ có ý định nhảy cầu vì chán nản chuyện gia đình

Chiều 9-1, khi nhận được tin có một người phụ nữ đứng trên cầu Chương Dương định nhảy cầu tự tử, chiến sĩ thuộc Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT - CATP Hà Nội) đã chủ động tiếp cận, khuyên ngăn và đưa cô gái về trụ sở công an.

Vị trí nơi lực lượng CSGT phát hiện cô gái trẻ định nhảy cầu Chương Dương tự tử và đã khuyên ngăn thành công.

Vị trí nơi lực lượng CSGT phát hiện cô gái trẻ định nhảy cầu Chương Dương tự tử và đã khuyên ngăn thành công.

Theo đó, vào khoảng 16g45' ngày 9-1, khi đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông tại chốt S51 Bắc trên cầu Chương Dương (Long Biên, Hà Nội), Đại úy Nguyễn Mạnh Dũng và Trung úy Cấn Xuân Ánh thuộc Đội CSGT số 5 nhận được tin báo có một người phụ nữ định nhảy cầu tự tử. Địa điểm phát hiện vụ việc theo hướng từ nội thành về Long Biên.

Ngay sau đó, hai đồng chí Dũng và Ánh đã lập tức tiếp cận người phụ nữ. Sau đó cùng với người dân tiến hành tiến hành thuyết phục, khuyên ngăn người phụ nữ này từ bỏ ý định quyên sinh. Sau một hồi trò chuyện, cô gái trẻ đã được lực lượng chức năng đưa về trụ sở Công an phường Ngọc Lâm (Long Biên, Hà Nội) an toàn để trấn an tinh thần và chờ người nhà đến đón.

Tại trụ sở Công an phường Ngọc Lâm, danh tính người phụ nữ trên được xác định là Nguyễn Thị Minh T. (SN 1994, trú tại phường Phúc Tân, quận Ba Đình, TP Hà Nội). Nguyên nhân sự việc được cô gái cho biết do buồn chán chuyện gia đình và cảm thấy bế tắc nên có ý định tìm đến cái chết.

Chị T. được các chiến sĩ Đội CSGT số 5 thuyết phục và đưa về trụ sở Công an phường Ngọc Lâm chờ người nhà đến đón.

Ngày 10-1, bà Th. (SN 1966, mẹ đẻ của chị T.) đã viết thư cảm ơn bày tỏ sự xúc động trước hành động cao đẹp của các đồng chí Đại úy Nguyễn Mạnh Dũng và Trung úy Cấn Xuân Ánh.

"Thay mặt gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn tấm lòng cao cả cứu người. Chúc các đồng chí sức khỏe để giữ bình yên cho nhân dân, đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho nhân dân được thuận lợi thông suốt khi dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đang tới gần. Các đồng chí là những tấm gương sáng trong lực lượng CAND vì đã nêu cao tinh thần 'Vì nước quên thân, vì dân phục vụ' đáng được ghi nhận", bà Th. viết trong thư.

Trước đó, vào khoảng 12g20' cũng trong ngày 9-1, có một thanh niên ôm theo con nhỏ chui xuống gầm cầu Long Biên định tự tử. Ngay sau đó, người dân đã thông báo cho lực lượng chức năng gần khu vực.

Nhận được tin báo, Trung úy Nguyễn Văn Tuấn và Thượng úy Nguyên Mạnh Hùng, Đội CSGT số 1, CATP Hà Nội đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Vào lúc này, người thanh niên vẫn đang ôm con nhỏ và ngồi ở thanh ngang cầu Long Biên khóc rất to, có biểu hiện muốn nhảy xuống sông Hồng. Trung úy Tuấn và Hùng đã tiếp cận nam thanh niên nói trên, trò chuyện và khuyên can để nam thanh niên không làm việc dại dột cũng như phân luồng giao thông tránh ùn tắc.

Khoảng 15 phút sau, lực lượng cứu hộ công an quận Hoàn Kiếm và công an phường cũng có mặt để tiến hành giải cứu thanh niên trên.

Khôi Nguyên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/chien-si-csgt-khuyen-ngan-thanh-cong-nguoi-phu-nu-co-y-dinh-nhay-cau-tu-tu-vi-chan-nan-chuyen-gia-dinh-176688.html