Chiến sĩ CSCĐ gãy chân vì bị thiếu nữ 15 tuổi tông xe máy vào người

Phát hiện thiếu nữ đi xe máy không đội mũ bảo hiểm nên tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Thay vì dừng lại, thiếu nữ này quay đầu xe bỏ chạy và đâm vào 2 chiến sĩ cảnh sát cơ động (CSCĐ) đang làm nhiệm vụ, khiến 1 chiến sĩ bị thương nặng.

Theo đó, vào chiều ngày 12/8, tổ công tác Y5/141 thuộc công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại ngã tư phố Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân, Hà Nội) thì phát hiện một thiếu nữ điều khiển xe máy mang BKS 29E2 - 257.03 không đội mũ bảo hiểm.

Lúc này, lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu người này dừng xe để kiểm tra hành chính thì người này không chấp hành hiệu lệnh và quay đầu xe đi ngược chiều đường Khuất Duy Tiến. Vì vậy, 2 chiến sĩ cảnh sát cơ động (CSCĐ) trong tổ công tác đã ra chặn xe lại.

Lúc này, thiếu nữ điều khiển xe máy tăng ga đâm vào thiếu úy Nguyễn Hải Đức khiến chiến sĩ này ngã xuống đường. Thấy vậy, đại úy Phạm Văn Tuyền tiếp tục ra chặn lại thì cũng bị thiếu nữ này tăng ga đâm thẳng vào người. Hậu quả làm thiếu úy Đức bị xây xát và đại úy Tuyền bị gãy chân.

Thiếu nữ và phương tiện bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Ngay sau đó, tổ công tác đã phối hợp và bắt giữ được người điều khiển xe máy này và đưa những người bị thương đi cấp cứu, đồng thời thông báo cho Đội CSGT trật tự cơ động công an quận Thanh Xuân và Ban chỉ đạo kế hoạch 141 - Công an TP Hà Nội.

Danh tính thiếu nữ sau đó được xác định là Đỗ Thanh T. (SN 2003, trú tại ngõ Hòa Bình, phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội).

Sáng 13/8, trao đổi với PV, trung tá Phạm Ngọc Hải, Phó đội trưởng Đội tuần tra dẫn đoàn (Phòng CSGT, công an TP Hà Nội) tổ trưởng tổ công tác đặc biệt Y5/141 xác nhận thông tin trên và cho biết, người vi phạm sau khi bị bắt giữ đã được bàn giao cho công an phường Thanh Xuân Bắc (Thanh Xuân, Hà Nội) để tiếp tục điều tra làm rõ.

Cũng theo nguồn tin riêng của PV, sau khi bị tạm giữ thì thiếu nữ này đã được gia đình đến bảo lãnh cho về nhà. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Lịnh

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/chien-si-cscd-gay-chan-vi-bi-thieu-nu-15-tuoi-tong-xe-may-vao-nguoi-post46978.html