Chiến sĩ CSCĐ chịu đau cứu cháu bé bị co giật trên SVĐ Thiên Trường

Hình ảnh chiến sĩ CSCĐ đã dùng ngón tay chịu đau để ngăn cổ động viên nhí có biểu hiện co giật tự cắn lưỡi trên SVĐ Thiên Trường (Nam Định) đang gây sốt cộng đồng mạng. Nhờ hành động dũng cảm này, cháu bé đã không tự cắn lưỡi dẫn tới tử vong...

Tối 4/8, trên mạng xã hội xôn xao hình ảnh 2 chiến sĩcảnh sát cơ động đang ôm một cháu nhỏ trên sân vận động Thiên Trường (Nam Định).

Theo nội dung được đăng tải, khi trận đấu giữa CLB Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai đang diễn ra trên sân vận động Thiên Trường (Nam Định) thì một cổ động viên nhí có dấu hiệu bị động kinh, co giật.

Đại úy Trần Đức Đảng cùng đồng đội đã nhanh trí cứu cháu bé có biểu hiện co giật

Đại úy Trần Đức Đảng cùng đồng đội đã nhanh trí cứu cháu bé có biểu hiện co giật

Lúc này, lực lượng CSCĐ làm nhiệm vụ bảo vệ đã đưa cháu bé ra xe cứu thương. Trên đường đi, cháu bé có dấu hiệu cắn lưỡi, chiến sĩ CSCĐ này đã chịu đau, để cháu bé cắn vào ngón tay mình, ngăn không để cháu tự cắn lưỡi.

Kèm theo nội dung chia sẻ là 2 bức ảnh trong đó có 2 chiến sĩ cơ động, một chiến sĩ bế bé trai trên tay, chiến sĩ còn lại đưa tay vào miệng cháu bé ngăn cậu bé này cắn vào lưỡi. Gương mặt chiến sĩ cơ động đỏ tím, nhăn nhó vì đau đớn bị cháu bé cắn chặt.

Hiện chưa rõ ảnh đẹp này do các phóng viên đang tác nghiệp chụp hay cư dân mạng "chộp" được và chia sẻ, nhưng đang tạo ra sự lan tỏa, hiệu ứng tốt trong cộng đồng.

Những bức ảnh trên được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và nhận được hàng ngàn bình luận của cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều tỏ ra cảm phục trước sự nhanh trí và lòng tốt của 2 CSCĐ.

Đại úy Trần Đức Giảng đưa tay vào miệng ngăn cháu bé co giật tự cắn vào lưỡi. Ảnh: Sport5

Tối ngày 4/8, trao đổi với PV Báo Thời Đại, Thượng tá Phạm Thanh Nguyễn, Trưởng phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Nam Định xác nhận, vụ việc xảy ra trong trận bóng giữa CLB Nam Định - HAGL. Lúc này, đại úy Trần Đức Giảng, Đại đội trưởng đại đội CSCĐ, Công an tỉnh Nam Định cùng đồng đội được phân công đảm bảo an ninh trận đấu thì bất ngờ thấy cháu bé trên khán đài có biểu hiện co giật đã đưa tay vào miệng để ngăn cháu cắn vào lưỡi sau đó vận chuyển nhanh tới trạm y tế của sân bóng để sơ cứu.

Sau đó đại úy Trần Đức Giảng đã bàn giao cháu bé để chuyển tiếp tới trung tâm y tế gần nhất và quay lại vị trí được phân công để tiếp tục túc trực.

Minh Tuệ

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/chien-si-cscd-chiu-dau-cuu-chau-be-bi-co-giat-tren-svd-thien-truong-84208.html