Chiến sĩ công an trẻ tặng quà học sinh, gia đình bị thiệt hại sau lũ ở Chương Mỹ

Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Học viện Cảnh sát nhân dân, Trung cấp Cảnh sát vũ trang và Công an huyện Chương Mỹ đã đến thăm hỏi và tặng quà học sinh, người dân tại xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội bị thiệt hại nặng nề trong đợt lũ vừa qua.

Video: Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nam Phương Tiến A nói về công tác khắc phục hậu quả sau lũ

Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội vừa phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân, Trung cấp Cảnh sát vũ trang và Công an huyện Chương Mỹ trực tiếp thăm hỏi, tặng quà những học sinh khó khăn vươn lên trong học tập tại hai trường Tiểu học Nam Phương Tiến A và THCS Nam Phương Tiến A, huyện Chương Mỹ Hà Nội.

Bên cạnh đó, các chiến sĩ trẻ cũng thăm hỏi, tặng quà cho các hộ dân tại xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội bị thiệt hại nặng nề sau đợt lũ vừa qua.

Đại diện các chiến sĩ công an của 4 đơn vị trao quà cho học sinh nghèo, vươn lên trong học tập.

Trao quà hỗ trợ trường THCS Nam Phương Tiến A.

Trường THCS Nam Phương Tiến A sớm được khắc phục hậu quả để học sinh chuẩn bị bước vào năm học mới.

Anh Nguyễn Đình Lượng, Ban huấn luyện Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP. Hà Nội chia sẻ: “Ngay sau khi nhận được thông tin người dân Chương Mỹ chịu thiệt hại nặng nề sau bão lũ, chúng tôi đã kêu gọi mọi người ủng hộ. Ngoài ra, chúng tôi còn xuống trực tiếp khu vực ngập lụt để hỗ trợ bà con về nước uống, gạo, mỳ tôm...

Sau khi nước lũ rút, anh em trong đơn vị tiếp tục xuống hỗ trợ bà con dọn vệ sinh, đồng thời kêu gọi quyên góp hỗ trợ học sinh và các gia đình bị thiệt hại nặng nề sau lũ, giúp họ sớm ổn định cuộc sống”, anh Lượng nói.

Anh Nguyễn Đình Lượng cho biết, từ khi bắt đầu đợt lũ vừa qua đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã 3 lần huy động lực lượng xuống Chương Mỹ giúp người dân vùng lũ.

Các chiến sỹ công an trực tiếp đến từng nhà giúp người dân vùng lũ.

Đoàn tình nguyện trao quà cho gia đình cụ Phùng Văn Tuyến.

Theo số liệu được thống kê chiều 31/7 do UBND huyện Chương Mỹ cung cấp, toàn huyện có 3 người chết do mưa lũ, hơn 3.600 hộ bị ngập, 1.376ha lúa bị ngập, 605ha diện tích nuôi thủy sản bị mất, 55.000 gia súc gia cầm chết, 187ha diện tích cây ăn quả và 12.000m kênh mương bị hỏng, 11 công trình công cộng bị hư hại nặng.

Lưu Ly

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chien-si-cong-an-tre-tang-qua-hoc-sinh-gia-dinh-bi-thiet-hai-sau-lu-o-chuong-my-d420488.html