Chiến sĩ Cảnh sát PCCC tử nạn trước ngày ra quân 1 ngày

Ngày 25/2 là ngày chiến sĩ Phan Hữu Vinh ra quân. Tranh thủ ngày nghỉ, hai chiến sĩ đã về nhà và trở lại đơn vị chiều ngày 24/2 thì gặp tai nạn tử nạn thương tâm.

Hình ảnh ghi nhận hiện trường cho thấy, tai nạn xảy ra tại vị trí khúc cua dẫn từ Đồi Cát Mũi Né ra biển. Cũng theo hình ảnh hiện trường, vị trí cuối cùng của xe máy nằm ngay trước đầu xe ô tô (bên tài) và lọt hẳn phía phần đường ngược chiều, trong khi ô tô nằm phía phải phần đường.

Vị trí xảy ra tai nạn.

Vị trí xảy ra tai nạn.

Theo nguồn tin của BVPL, chiến sĩ Dụng Văn Tuân (SN 1998) và Phan Hữu Vinh (SN 1997), đều trú tại huyện Bắc Bình, Bình Thuận, là hai chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bình Thuận.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: BBT.

Ngày 25/2 là ngày chiến sĩ Phan Hữu Vinh ra quân. Tranh thủ ngày nghỉ, hai chiến sĩ đã về nhà và trở lại đơn vị chiều ngày 24/2, theo đường biển. Đến vị trí khúc cua đường biển Hòn Rơm vào Đồi Cát (Mũi Né) khi xe máy (do Tuân điều khiển) ôm cua phải, lên dốc và xe Jeep chạy theo hướng ngược lại, ôm cua trái, xuống dốc thì xảy ra va chạm.

Nguyên nhân chính thức vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Văn Nguyễn

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kinh-te/giao-thong-bot/chien-si-canh-sat-pccc-tu-nan-truoc-ngay-ra-quan-1-ngay-65827.html