Chiến sĩ bộ binh thực hành mở cửa đánh chiếm đầu cầu

Bất chấp tiết trời oi ả giữa mùa hè, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 4, Sư đoàn bộ binh 5, Quân khu 7) đã hoàn thành tốt đợt kiểm tra các khoa mục huấn luyện chiến thuật 6 tháng đầu năm 2019.

Xạ thủ B41 của Trung đội 2, Tiểu đoàn 1 đang cơ động tiêu diệt lô cốt địch. Ảnh: Nguyễn Minh

Xạ thủ B41 của Trung đội 2, Tiểu đoàn 1 đang cơ động tiêu diệt lô cốt địch. Ảnh: Nguyễn Minh

Trên thao trường huấn luyện của Trung đoàn 4, một ngày cuối tháng 6, PV Tiền Phong được tham quan một buổi kiểm tra của cơ quan tác huấn trung đoàn về nội dung thực hành huấn luyện của Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 với đề mục “Trung đội bộ binh mở cửa đánh chiếm đầu cầu”.

Sau ít phút triển khai đội hình, quán triệt nhiệm vụ, gần 30 cán bộ, chiến sĩ của Trung đội 2 đã lao vào trận địa giả định với quyết tâm cao nhất. Mọi khẩu lệnh của chỉ huy cho tới động tác vận động chiếm lĩnh trận địa, công phá mục tiêu của các chiến sĩ đều diễn ra khẩn trương, khiến cho không khí thao trường trở nên sống động như một trận đánh thực thụ…

Trao đổi với PV Tiền Phong, thiếu tá Trần Hùng Nam, Chính ủy Trung đoàn 4 cho biết, 6 tháng đầu năm nay, đơn vị thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng trong điều kiện còn có một số khó khăn như năng lực chỉ huy, huấn luyện của cán bộ cấp phân đội chưa đồng đều, nhất là cán bộ trẻ mới ra trường; do phong tục tập quán, đặc tính vùng miền nên nhận thức của chiến sĩ không đồng đều khiến cho công tác quán triệt và tổ chức thực hiện nhiệm vụ gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, thời tiết khí hậu nắng nóng khắc nghiệt của miền Đông Nam Bộ cũng ảnh hưởng tới kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Tuy nhiên, kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện của trung đoàn trong 6 tháng đầu năm 2019 đã có nhiều điểm nhấn nổi bật.

Điển hình là việc thực hiện tốt các tiêu chuẩn như vững mạnh về chính trị; tổ chức biên chế đúng quy định, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện giỏi; xây dựng nền nếp chính quy và quản lý kỷ luật; bảo đảm tốt hậu cần, tài chính và đời sống bộ đội…

Theo thiếu tá Trần Hùng Nam, 6 tháng cuối năm 2019, trung đoàn tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; tổ chức thực hiện tốt mô hình 3 nhất (hoàn thành nhiệm vụ chính trị xuất sắc nhất; kỷ luật nghiêm nhất; cơ quan đơn vị an toàn nhất).

Tiếp tục quán triệt mệnh lệnh, hướng dẫn huấn luyện chiến đấu của cấp trên. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng, đủ nội dung theo kế hoạch; chú trọng nâng cao chất lượng bắn đạn thật, diễn tập chiến thuật có bắn đạt thật từ cấp tiểu đội tới tiểu đoàn bộ binh và diễn tập Chỉ huy - Cơ quan, phấn đấu 100% đạt kết quả khá, giỏi, an toàn tuyệt đối…

Một số hình ảnh ấn tượng của cán bộ, chiến sĩ Trung đội 2 (Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 4) khi thực hành huấn luyện mở cửa đánh chiếm đầu cầu:

Quán triệt nhiệm vụ trước khi thực hành huấn luyện

Khéo léo vận động tiếp cận mục tiêu

Vượt hàng rào dây thép gai truy kích địch

Chiến sĩ đánh bộc phá sẵn sàng đợi lệnh

Xung phong tiến công địch

Các động tác đều được thực hiện đúng quy định khoa mục huấn luyện đề ra

Dưới cái nóng gần 40 độ C, những giọt mồ hôi của các chiến sĩ trẻ khiến cho quân phục ướt đẫm

Phút giải lao của 3 chiến sĩ trẻ sau buổi thực hành huấn luyện

Mỗi mùa huấn luyện, hàng nghìn ĐVTN ở Sư đoàn bộ binh 5 đều quyết tâm cao nhất, với phương châm "Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu"

Nguyễn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/chien-si-bo-binh-thuc-hanh-mo-cua-danh-chiem-dau-cau-1437147.tpo