Chiến sĩ Biên phòng chăm lo Tết cho đồng bào biên giới

Mỗi dịp Tết đến xuân về, trên tuyến biên giới Lao Bảo (Quảng Trị), cùng với chính quyền địa phương, Đoàn cơ sở Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo lại đồng hành với Đoàn thanh niên thị trấn Lao Bảo tổ chức thăm hỏi, chia sẻ với đồng bào các dân tộc nơi đây.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) quản lý đoạn biên giới đất liền và trên sông dài 16,5km, với 6 mốc quốc giới; phụ trách địa bàn xã Tân Thành và thị trấn Lao Bảo thuộc huyện Hướng Hóa với hơn 3.800 hộ dân (bao gồm các dân tộc Kinh, Pa Kô, Vân Kiều). Đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào hoạt động trao đổi hàng hóa qua lại biên giới, cửa khẩu, kinh doanh nhỏ và làm nương rẫy nên còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Thượng úy Lê Thừa Văn, Bí thư Đoàn cơ sở Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - một trong 20 đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2020 cho biết, đón Tết Tân Sửu 2021, vừa quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19, cùng với cấp ủy, ban chỉ huy Đồn, Đoàn cơ sở đơn vị tiếp tục tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho đồng bào biên giới như thăm hỏi, tặng quà, cử cán bộ xuống các thôn bản ăn Tết cùng bà con…. Thông qua các hoạt động thiết thực này, đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, đồng thời củng cố, xây dựng một biên giới bình yên, no ấm.

Nguyễn Minh - Diễm Linh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/chien-si-bien-phong-cham-lo-tet-cho-dong-bao-bien-gioi-1793181.tpo