Chiến lược ngoại giao khởi sắc của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng lúc nhận 2 bức thư của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AP

Ông Kim Jong-un có thể thăm chính thức Nga vào cuối năm nay, tùy thuộc vào lịch trình của Tổng thống Vladimir Putin.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko ngày 10.9 cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẵn sàng nhận lời mời của Tổng thống Putin tới thăm Nga trong thời gian tới.

"Ông Kim Jong-un sẵn sàng nhận lời mời của Tổng thống Putin thăm Nga càng sớm càng tốt và không trì hoãn" - TASS dẫn lời bà Matviyenko nói. "Tôi hy vọng chuyến thăm sẽ sớm diễn ra, cụ thể là vào cuối năm nay".

Trước đó, bà Matviyenko trong chuyến thăm Bình Nhưỡng đã trao bức thư của Tổng thống Putin cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Triều Tiên. Theo KCNA, Tổng thống Putin tin rằng, đối thoại song phương và hợp tác trên nhiều phương diện giữa Nga và Triều Tiên sẽ được mở rộng nhờ nỗ lực chung của hai bên.

"Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ mà Tổng thống Putin giao phó và đã trao bức thư cho ông Kim Jong-un. Nhà lãnh đạo Triều Tiên nói rằng ông sẵn sàng và mong muốn thăm Nga. Hiện các nhà ngoại giao hai bên đang thu xếp thời gian và lịch trình chuyến thăm" - bà Matviyenko nói.

Theo Chủ tịch Thượng viện Nga, ông Kim Jong-un có kế hoạch thảo luận về chiến lược và triển vọng hợp tác giữa Triều Tiên và Nga với Tổng thống Putin, cũng như những chủ đề quan trọng liên quan đến chương trình nghị sự toàn cầu.

Ông Kim Jong-un tin rằng Nga "đang đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong giải pháp ngoại giao và chính trị trên bán đảo Triều Tiên" - bà Matvienko nói.

Ngoài bức thư của Tổng thống Putin, ông Kim Jong-un còn nhận được thư của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Bức thư được Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư trao tận tay ông Kim Jong-un trong chuyến thăm Bình Nhưỡng nhân kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Triều Tiên.

Trong bức thư, Chủ tịch Tập Cận Bình ca ngợi "nỗ lực tập trung của ông Kim Jong-un nhằm phát triển kinh tế và cải thiện sinh kế của người dân thông qua đường lối chiến lược mới" - theo Straits Times.

Chủ tịch Tập Cận Bình cũng tái khẳng định cam kết của Trung Quốc tăng cường quan hệ với Triều Tiên.

"Trung Quốc và Triều Tiên, thông qua 3 hội nghị thượng đỉnh trước đây với ông Kim, đã mở ra một chương mới trong phát triển quan hệ song phương" - ông Tập Cận Bình viết trong thư. "Tôi muốn phát triển quan hệ Trung-Triều nhanh hơn nữa bằng cách thực hiện sự hiểu biết chung của hai bên".

Theo Tân hoa xã, Chủ tịch Quốc hội Lật Chiến Thư nói với ông Kim Jong-un rằng, dù tình hình quốc tế và khu vực thay đổi thế nào thì cam kết của Trung Quốc với việc củng cố và phát triển quan hệ song phương sẽ không thay đổi.

Trước đó, hôm 5.9, thư riêng của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng đã được Giám đốc Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong trao tận tay ông Kim Jong-un. Ông Chung Eui-yong đến Bình Nhưỡng để thu xếp cuộc gặp thượng đỉnh lần ba giữa Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Vân Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/chien-luoc-ngoai-giao-khoi-sac-cua-lanh-dao-trieu-tien-kim-jong-un-630092.ldo