Chiến hạm tấn công đổ bộ mới của Nga tiến ra biển, sẵn sàng khai hỏa

Tàu tấn công đổ bộ lớn thuộc Đề án 11711 - tàu Pyotr Morgunov vừa tiến ra Biển Baltic để tiếp tục thực hiện các cuộc thử nghiệm trên biển, phát ngôn viên của Nhà máy đóng tàu Yantar - ông Sergei Mikhailov hôm qua (25/5) cho biết.

Tàu tấn công đổ bộ lớn thuộc Đề án 11711 - tàu Pyotr Morgunov

Tàu tấn công đổ bộ lớn thuộc Đề án 11711 - tàu Pyotr Morgunov

"Hôm 23/5, tàu tấn công đổ bộ Pyotr Morgunov đã quay trở lại Biển Baltic để hoàn tất quá trình thử nghiệm trên biển của Nhà máy đóng tàu. Giai đoạn cuối của tiến trình thử nghiệm dự kiến sẽ kéo dài cho đến đầu tháng Sáu", phát ngôn viên Mikhailov cho hay.

Chiến hạm của Nga đã phải dừng các cuộc thử nghiệm hồi cuối tháng Ba và quay trở về Nhà máy đóng tàu Yantar để sửa chữa.

"Trong quá trình thử nghiệm, một phần của hệ thống thủy lực trên tàu bị hỏng. Hiện tại, tất cả các lỗi được phát hiện đều đã bị loại bỏ và chiếc tàu tấn công đổ bộ này đã có mặt trên biển để tiếp tục tiến trình thử nghiệm", người phụ trách Đề án 11711 – ông Andrei Parfyonov cho biết.

Như lời phát ngôn viên của Nhà máy đóng tàu Yantar cho biết, vào cuối giai đoạn thử nghiệm trên biển, con tàu sẽ tiến hành các hoạt động bắn đạn pháo. Chiến hạm mới sẽ chuyển sang giai đoạn thử nghiệm cấp nhà nước vào đầu tháng Sáu và sau đó sẽ được bàn giao cho Lực lượng Hải quân Nga.

Các cuộc thử nghiệm trên biển của tàu tấn công đổ bộ Pyotr Morgunov trước đó dự kiến sẽ được nối lại vào nửa quý II của năm, từ khoảng tháng Tư đến đầu tháng Năm. Sau đó, quá trình thử nghiệm cấp nhà nước mới bắt đầu. Chiến hạm Pyotr Morgunov được mong chờ sẽ được bàn giao cho Hải quân Nga vào cuối tháng Năm.

Tàu Pyotr Morgunov là chiếc tàu được sản xuất hàng loạt đầu tiên trong Đề án 11711 được thiết kế bởi Cục Thiết kế Nevskoye. Hợp đầu đóng tàu được ký với Bộ Quốc phòng Nga hồi tháng 9 năm 2014 và chiếc tàu được hạ thủy vào tháng Sáu năm 2015.

Tàu Pyotr Morgunov là tàu lớn nhất trong lớp của nó và nó có trọng lượng 5.000 tấn. Con tàu này dự kiến sẽ được đưa vào phục vụ trong biên chế của Hải quân Nga sau khi hoàn tất mọi tiến trình thử nghiệm.

Các tàu thuộc Đề án 11711 được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ đổ bộ và vận chuyển thiết bị, vũ khí hạng nặng.

Tàu tấn công đổ bộ cỡ lớn đầu tiên thuộc Đề án 11711 là tàu Ivan Gren. Nó được đưa vào biên chế của Hải quân Nga năm 2018.

Tàu tấn công đổ bộ thế hệ mới Ivan Gren được khởi đóng tại Nhà máy đóng tàu Yantar ở Kalingrad vào tháng 12/2004. Tuy nhiên, phải mất tới 8 năm sau đó, tàu đổ bộ Ivan Gren thuộc Đề án 11711 – lớp tàu đổ bộ lớn đầu tiên mà Nga chế tạo sau khi Liên Xô sụp đổ - mới được hạ thủy, tức là vào năm 2012. Nguyên nhân là do thiếu kinh phí và công nhân lành nghề. 4 năm sau đó, con tàu có lượng giãn nước 5.000 tấn này mới được thử nghiệm. Đến tháng 6/2016, nó bắt đầu trải qua quá trình chạy thử trên biển.

Theo đơn đặt hàng từ Bộ Quốc phòng Nga, Nhà máy Yantar tiếp tục đóng tàu Pyotr Morgunov.

Ivan Gren có chiều dài 120m, chiều rộng 16m, lượng giãn nước tiêu chuẩn 5.000 tấn và lên tới 6.000 tấn khi mang đầy tải, tốc độ tối đa 18 hải lý/h, tầm hoạt động 6.500km, thời gian hiện diện liên tục trên biển là 30 ngày.

Tàu có thể mang theo 13 xe tăng, hoặc 36 xe bọc thép chở quân, và đến 300 lính thủy đánh bộ. Vũ khí trang bị của Ivan Gren bao gồm: 2 pháo bắn nhanh AK-630M-2 Duet nòng đôi cỡ 30 mm, 2 pháo AK-630M cỡ 30 mm, 2 súng máy hạng nặng 14,5 mm KPV, 2 trực thăng vận tải-chiến đấu Kamov Ka-29.

Kiệt Linh

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/cong-nghe/202005/chien-ham-tan-cong-do-bo-moi-cua-nga-tien-ra-bien-san-sang-khai-hoa-4ce1eac/