Chiến hạm Pháp áp sát căn cứ Nga, căng thẳng lại gia tăng tại Syria

Đại diện Hải quân Nga cáo buộc, trong ngày 20-12 Pháp điều chiến hạm tàng hình F713 Aconit lớp La Fayette tiếp cận gần cảng Tartus, nơi đang đặt căn cứ Nga tại Syria.

Pháp là một trong những nước có hoạt động quân sự tại Syria, ngoài hoạt động của lục quân và không quân, các chiến hạm Pháp cũng tiếp cận Syria, tuy nhiên đây là lần đầu chiến hạm Pháp có hành động tiến gần với cảng nơi đang đặt căn cứ Nga tại Syria.

Hoạt động quân sự cụ thể nào của Hải quân Pháp được tiến hành gần căn cứ Nga không được nêu rõ, tuy nhiên rất có thể chúng nằm trong chuỗi hoạt động do thám được không quân và hải quân NATO thực hiện với tần suất dày đặc trong suốt thời gian qua.

Việc chiến hạm Pháp tiến gần căn cứ Nga tại Syria có thể gây nên những căng thẳng giữa Paris và Moscow, nguồn tin chiến trường cho biết, chiến hạm Pháp tuy tiến gần nhưng rất may chúng vẫn đang nằm trong hải phận quốc tế, nếu không chắc chắn hải quân Nga đã can thiệp.

Tàu hộ vệ tàng hình lớp La Fayette

Tàu hộ vệ tàng hình lớp La Fayette

La Fayette thuộc loại tàu hộ tống tàng hình đa năng do tập đoàn DCNS thiết kế và đưa vào phục vụ hải quân Pháp từ năm 1996. Với kho vũ khí đồ sộ đủ chủng loại của mình, La Fayette có thể thực hiện hàng loạt nhiệm vụ từ tuần tra, chống tàu chiến mặt nước, tác chiến phòng không, tác chiến chống ngầm cũng như thực hiện các cuộc tấn công vào đất liền.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/info-chien-ham-phap-ap-sat-can-cu-nga-cang-thang-lai-gia-tang-tai-syria-post453513.antd