Chiến hạm Nga phóng 26 tên lửa Kalibr diệt khủng bố tại Syria

Chi tiết mới về một cuộc tấn công bí ẩn thông qua tên lửa hành trình Kalibr của Nga chống lại phiến quân ở Syria vừa được tiết lộ.

Cuộc tấn công của Hải quân Nga bằng tên lửa hành trình Kalibr chống lại những kẻ khủng bố ở Syria là một điều hoàn toàn bất ngờ đối với tất cả các quốc gia trong khu vực Trung Đông, bao gồm cả Quân đội Mỹ đóng tại đây.

Không một quốc gia nào có thể theo dõi cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình của Nga, những quả đạn chỉ đơn giản là đánh trúng vào nơi trú ẩn của phiến quân, vượt qua vùng phủ sóng của hệ thống phòng không nhiều quốc gia khác trong chế độ hoàn toàn "vô hình" trước radar.

Chiến hạm Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr. Ảnh: Avia-pro.

Chiến hạm Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr. Ảnh: Avia-pro.

"Trong khuôn khổ chiến dịch được gọi là Thanh kiếm Caspian, khinh hạm Dagestan và các tàu hộ tống Grad Sviyazhsk, Uglich và Veliky Ustyug đã bắn tổng cộng 26 tên lửa. Chỉ riêng ngày 20 tháng 11 năm 2015, các tàu của Hạm đội Caspian đã phát động một cuộc tấn công tên lửa sử dụng 18 quả Kalibr".

"Nhiệm vụ này không dễ dàng, các tên lửa đã phải vượt qua khu vực đồi núi, một số nơi thậm chí còn được bao phủ bởi rừng. Các tên lửa đã thực hiện 147 thao tác vận động trong suốt hành trình đến đối tượng bị tấn công".

"Theo ghi nhận, tất cả các tên lửa đều trúng mục tiêu. Đồng thời độ chính xác cao đã đạt được với vòng tròn sai số không quá 3 mét. Những gì diễn ra được coi là một kết quả phi thường", tờ báo Gazeta Rossiyskaya đưa tin.

Trên thực tế, điều này có nghĩa là các tên lửa hành trình Kalibr của Nga mặc dù tốc độ bay khá thấp vẫn có thể dễ dàng gây bất ngờ cho kẻ thù, đặc biệt là trước đó ở Mỹ, Washington đã tuyên bố chủ động theo dõi bất kỳ vụ phóng tên lửa nào từ lãnh thổ Nga.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/chien-ham-nga-phong-26-ten-lua-kalibr-diet-khung-bo-tai-syria/20200617034422687