Chiến hạm Nga để lộ ảnh thật Zircon

Truyền thông Nga vừa đăng tải đoạn video ghi lại cảnh khu trục hạm Đô đốc Gorshkov mang theo tên lửa siêu thanh Zircon trên đường đi thử nghiệm.

Hình ảnh được công bố cho thấy, chiến hạm Đô đốc Gorshkov được tàu kéo đưa rời bến cảng đang neo đậu lên, ở phần đuôi tàu xuất hiện 2 ống phóng cỡ lớn. Theo chuyên gia của trang Avia, đây chính là ống phóng chứa đạn tên lửa siêu thanh Zircon đang trên đường đến địa thử nghiệm bắn đạn thật.

Căn cứ vào kết quả thử nghiệm, các kỹ sư Nga sẽ tiến hành những cải tiến cần thiết để hoàn thiện tên lửa trước khi đi vào sản xuất loạt. Theo kế hoạch ban đầu, tên lửa Zircon sẽ bắt đầu được thử nghiệm từ năm 2020, nhưng hiện nay công việc này chính thức được bắt đầu.

Hình ảnh được cho là tên lửa Zircon trên chiến hạm Nga.

Hình ảnh được cho là tên lửa Zircon trên chiến hạm Nga.

Điều này cho thấy tốc độ phát triển loại tên lửa này đang vượt trước kế hoạch. Cơ sở phụ trách phát triển tổ hợp tên lửa chống hạm siêu thanh Zircon là Tập đoàn tên lửa chiến lược (thuộc NPO Mashinostroenie) - nhà sản xuất tên lửa hàng đầu của Nga và thế giới.

Đến nay người ta chỉ biết rằng, tên lửa 3M22 Zircon sẽ có tốc độ tối đa lên tới Mach 8 và có khả năng phá hủy mục tiêu trong bán kính khoảng 400 - 600 km và có thể hơn nữa. Nó sẽ được phóng từ các hệ thống phóng thẳng đứng (VLS).

Ngoài phiên bản phóng từ máy bay chiến đấu dòng Su-30 trở lên và các chiến hạm mặt nước có hệ thống VLS của Nga, tên lửa Zircon có thể được trang bị trên tàu ngầm hạt nhân đa năng thế hệ thứ năm Husky, do Viện thiết kế hàng hải Malachite thiết kế, chế tạo.

Có giả thiết cho rằng, Zircon là phiên bản siêu thanh thế hệ mới, được phát triển từ tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos (mà phiên bản BrahMos Block II có thể là phiên bản xuất khẩu). Điều này cũng tương tự như việc Nga và Ấn Độ đã phát triển BrahMos trên cơ sở tên lửa P-800 Onyx.

Điều này hoàn toàn có cơ sở khi công ty BrahMos Aerospace mới đây đã tiết lộ rằng, phiên bản siêu thanh của BrahMos (BrahMos Block II) với vận tốc có thể lên tới Mach 7 và tầm phóng 300km, vốn được hoàn thành thiết kế từ năm 2012, cũng đã được đưa vào thử nghiệm và hoàn tất trong vòng 3-4 năm tới.

Tên lửa Brahmos-II được ra mắt tại Triển lãm hàng không quốc tế Ấn Độ ngày 6/2/2013, tại căn cứ không quân Yella Hanka ở Bangalore. Tuy thuộc họ BrahMos nhưng ngoại hình của phiên bản này khác hoàn toàn so với các "anh chị em" của nó.

Ngoài ra, việc cha đẻ của Zircon là NPO Mashinostroenie, cũng là nhà đại diện cho Nga trong liên doanh Nga-Ấn mang tên BrahMos Aerospace, thành lập năm 1998 (Ấn Độ là cổ đông lớn hơn với 50,5% cổ phần, còn Nga 49,5%) cũng cho thấy rằng, rất có thể giữa Zircon và BrahMos có mối liên quan với nhau.

Đến khi 3M22 Zircon được đưa vào sử dụng chính thức, nó sẽ trở thành tên lửa hành trình chống hạm số 1 thế giới bởi tốc độ tấn công kinh hoàng và hệ dẫn đường cực kỳ tiên tiến, khiến không hệ thống phòng thủ nào hiện có và tương lai có thể đánh chặn được.

Clip hình ảnh được cho là tên lửa Zircon trên chiến hạm Nga

Ngọc Hòa

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/chien-ham-nga-de-lo-anh-that-zircon-3392162/