Chiến hạm Mỹ va chạm với tàu kéo Nhật

Tàu kéo của Nhật Bản đã hỏng động cơ đẩy sau đó mất kiểm soát và va vào tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Benfold của Mỹ ở khu vực thuộc Vịnh Sagami (Nhật Bản).

Theo TTXVN, Kênh RT (Nga) dẫn thông báo chính thức từ Hạm đội số 7 Hải quân Mỹ cho biết tàu kéo của Nhật Bản đã hỏng động cơ đẩy sau đó mất kiểm soát và va vào tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Benfold của Mỹ ở khu vực thuộc Vịnh Sagami (Nhật Bản).

Đài BBC (Anh) đưa tin tàu USS Benfold chỉ bị hư hỏng nhẹ. Không có người nào bị thương sau vụ va chạm. Hiện tại tàu kéo Nhật Bản đã được đưa về một cảng tại Yokosuka.

Hải quân Mỹ cho biết tàu USS Benfold vẫn hoạt động ngoài biển và một cuộc điều tra sẽ được tiến hành.

Tàu USS Benfold của Hải quân Mỹ. Ảnh: Reuters

Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, tàu khu trục USS Benfold của Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận được lên kế hoạch từ trước ở vịnh Sagami. Theo thông báo, tàu USS Benfold vẫn đang ở trên biển còn tàu kéo Nhật Bản đã được lai dắt về cảng ở Yokosuka. Hải quân Mỹ cho biết sẽ tiếp tục điều tra vụ va chạm này.

Đây là vụ đâm va thứ 5 của tàu chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ trong năm nay, trong đó có 2 vụ gây chết người. Tổng cộng 17 thủy thủ đã thiệt mạng trong 2 vụ va chạm giữa các tàu Hải quân Mỹ với các tàu thương mại vào tháng 6 và tháng 8 ở ngoài khơi Nhật Bản và Singapore.

Trong tháng 8, 10 thủy thủ Mỹ đã hy sinh sau khi tàu USS John S McCain va chạm với tàu chở hàng ngoài khơi Singapore.

17 thủy thủ đã thiệt mạng trong hai vụ va chạm giữa tàu khu trục tên lửa dẫn đường Mỹ với các tàu thương mại vào hồi tháng 6 và tháng 8 ở ngoài khơi Nhật Bản và Singapore - VnExpress cho hay.

Do vậy, Hải quân Mỹ đã có đề xuất giải quyết các vấn đề này, từ cải thiện đào tạo nhân lực đến khả năng cảnh báo ngoài khơi.

Mỹ An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/chien-ham-my-va-cham-voi-tau-keo-nhat-a209937.html