Chiến hạm Mỹ áp sát tàu thăm dò của Trung Quốc trên Biển Đông

Chiến hạm USS Gabrielle Giffords của hải quân Mỹ áp sát tàu thăm dò Hải Dương 4 của Trung Quốc đang hoạt động trên Biển Đông.

Tàu chiến Mỹ (trên) bám sát tàu thăm dò Trung Quốc trên Biển Đông hôm 1/7. Ảnh: US Navy.

Hình ảnh do hải quân Mỹ công bố hôm qua cho thấy tàu USS Gabrielle Giffords dường như bám theo tàu Hải Dương Địa chất 4 ở khoảng cách gần, tuy nhiên vị trí chính xác của hai tàu trên Biển Đông không được công bố.

"Tàu chiến đấu ven biển lớp Independence USS Gabrielle Giffords Gold (LCS 10) thực hiện nhiệm vụ thông thường gần tàu Hải Dương Địa chất 4 của Trung Quốc trên Biển Đông hôm 1/7. USS Gabrielle Giffords đang làm nhiệm vụ luân phiên trong khu vực do Hạm đội 7 phụ trách nhằm cải thiện khả năng phối hợp với đối tác, và đóng vai trò như một lực lượng sẵn sàng phản ứng", Hạm đội 7 thông báo.

Tàu USS Gabrielle Giffords thuộc lớp tàu Independence, mang theo tên lửa chống hạm NSM có thể đánh trúng cửa sổ tàu chiến từ khoảng cách hơn 180 km. Hải quân Mỹ điều USS Gabrielle Giffords đến khu vực châu Á - Thái Bình Dương vào tháng 9/2019.

Hôm 23/6, USS Gabrielle Giffords tham gia diễn tập cùng hai tàu của Lực lượng Phòng vệ trên Biển Nhật Bản (JMSDF) tại Biển Đông nhằm "nhấn mạnh tầm quan trọng của việc liên lạc và phối hợp khi hoạt động cùng nhau", theo tuyên bố của hải quân Mỹ.

USS Gabrielle Giffords cũng là tàu hiện diện gần tàu khoan West Capella của Malaysia trong lúc tàu khoan đối đầu căng thẳng với các tàu Trung Quốc quấy rối.

Tàu USS Gabrielle Giffords của Hải quân Mỹ đi gần tàu khoan West Capella của Malaysia bị tàu Trung Quốc quấy rối trên Biển Đông - Ảnh: US NAVY

Trước đó, một sĩ quan quân đội Trung Quốc giấu tên tiết lộ tàu chiến Mỹ đã từng áp sát tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc ở khoảng cách chưa đầy 100m khi nó đang hoạt động trên Biển Đông.

Ông Hu Bo, giám đốc Trung tâm nghiên cứu chiến lược hàng hải thuộc Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc), đã trích lời sĩ quan giấu tên nói trên trong một bài viết trên tạp chí The Diplomat.

Gia tăng tần suất va chạm tàu chiến Mỹ - Trung trên Biển Đông

Theo ông này, sự cạnh tranh và nguy cơ xung đột quân sự giữa Mỹ với Trung Quốc trên Biển Đông là "rất thật và nghiêm trọng". Tần suất các cuộc chạm trán giữa tàu chiến hai nước ngày càng tăng trong những năm gần đây nhưng theo ông Hu Bo, "phần lớn đều an toàn và chuyên nghiệp".

Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi mọi chuyện. Vị chuyên gia Trung Quốc lập luận rằng dịch bệnh đã khiến quân đội hai nước trở nên nhạy cảm hơn tại Biển Đông, trong bối cảnh quan hệ song phương gặp nhiều sóng gió.

Từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5 rồi, Hải quân Mỹ đã phái một số tàu chiến bao gồm tàu đổ bộ tấn công USS America và tàu chiến đấu ven bờ đến khu vực tàu khoan dầu West Capella bị nhóm tàu Hải dương 8 quấy rối ngoài khơi Malaysia.

Hồi tháng 5 rồi, phó trợ lý bộ trưởng quốc phòng Mỹ Reed Werner cáo buộc Trung Quốc ngày càng hung hăng trên Biển Đông.

Theo ông Werner, tàu chiến Trung Quốc đã có các hành động "thiếu chuyên nghiệp và không an toàn" đối với tàu chiến Mỹ ít nhất 9 lần kể từ giữa tháng 3-2020. Một tàu hộ tống tàu Liêu Ninh đã áp sát tàu khu trục USS Mustin khi nó đến Biển Đông hồi tháng 4.

Hải Doan

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/chien-ham-my-ap-sat-tau-tham-do-cua-trung-quoc-tren-bien-dong-111598.html