Chiến hạm khổng lồ nước ngoài vừa tới TP HCM có gì đặc biệt?

Chiếc tàu Hải quân Anh vừa cập cảng TP HCM sáng ngày hôm qua là một trong những chiến hạm lớn nhất nước này với lượng giãn nước lên tới gần 22.000 tấn, có thể chở được hàng chục xe tăng, thiết giáp, máy bay...

Theo báo QĐND, sáng 3/9, tàu tấn công đổ bộ HMS Albion (L14) của Hải quân Hoàng gia Anh do Đại tá Tim Neild làm trưởng đoàn đã cập cảng TP HCM, bắt đầu chuyến thăm TP HCM từ ngày 3 đến 6/9. Nguồn ảnh: QĐND

Theo báo QĐND, sáng 3/9, tàu tấn công đổ bộ HMS Albion (L14) của Hải quân Hoàng gia Anh do Đại tá Tim Neild làm trưởng đoàn đã cập cảng TP HCM, bắt đầu chuyến thăm TP HCM từ ngày 3 đến 6/9. Nguồn ảnh: QĐND

Chuyến thăm lần này của chiến hạm khổng lồ Anh với 555 sĩ quan và thủy thủ là một trong những hoạt động cụ thể trong dịp kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Anh (11-9-1973/11-9-2018) và triển khai các nội dung thỏa thuận giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước thời gian qua, góp phần tăng cường hữu nghị, thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Nguồn ảnh: QĐND

Trong thời gian chuyến thăm, nhóm chỉ huy tàu đến chào xã giao lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh, Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 7 và Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân, giao lưu bóng đá với cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân và Quân khu 7. Nguồn ảnh: QĐND

HMS Albion (L14) là chiếc đầu tiên thuộc lớp tàu tấn công đổ bộ Albion được BAE System Marine đóng cho Hải quân Anh. Albion được hạ thủy ngày 3/9/2001, chính thức biên chế ngày 19/6/2003 với thủy thủ đoàn 325 binh sĩ. Ngoài ra, nó còn chở được 405-700 binh sĩ thủy quân lục chiến trong các chiến đổ bộ đường biển. Nguồn ảnh: Wikipedia

Đáng chú ý, HMS Albion và "người em" của nó là HMS Bulwark được coi là lớp tàu chiến lớn thứ hai của nước Anh (đứng thứ nhất là tàu sân bay HMS Queen Elizabeth với lượng giãn nước tới 65.000 tấn). Albion có lượng giãn nước tới 21.560 tấn, dài 176m, rộng 28,9m, mớn nước 7,1m. Nguồn ảnh: Wikipedia

Với kích cỡ lớn như vậy, dĩ nhiên HMS Albion cung cấp khả năng đổ bộ linh hoạt “đường biển cũng được mà đường không cũng vô tư”. Cụ thể, ở đuôi tàu nó được thiết kế cửa đổ bộ với khoang tàu có khả năng ngập nước cho phép các loại tàu đổ bộ nhỏ và xe lội nước thoải mái di chuyển từ trong khoang ra mặt nước chở theo vũ khí, binh sĩ thực hiện các chiến dịch đánh chiếm bờ biển, hải đảo…. Nguồn ảnh: Wikipedia

Theo thiết kế, nó có thể triển khai 4 tàu đổ bộ đa dụng LCU (lượng giãn nước 240 tấn/tàu) và 4 tàu đổ bộ LCVP (lượng giãn nước 24 tấn/tàu). Nguồn ảnh: Wikipedia

Sân bay trên tàu có 2 điểm đỗ cho phép cùng lúc phục vụ được 2 trực thăng vận tải hạng nặng CH-47 Chinooks cất hạ cánh. Nguồn ảnh: Wikipedia

Con tàu cũng có nhà chứa để chở các loại trực thăng hạng trung, hạng nhẹ. Nguồn ảnh: Wikipedia

Hoặc khi cần, sân bay có thể trưng dụng để chở các loại xe bọc thép, xe tăng với tổng số lượng lên tới 67 chiếc. Nguồn ảnh: QĐND

Trong ảnh, tàu Albion tới TP HCM với boong tàu đầy xe bọc thép chở quân. Nguồn ảnh: QĐND

Hỏa lực bảo vệ con tàu "rất đơn giản" với hai bệ pháo 6 nòng 20mm Phalanx, 4 bệ súng máy minigun 7,62mm và hai khẩu pháo 20mm. Nguồn ảnh: Wikipedia

Mời độc giả xem video: Bên trong tàu chiến lớn thứ hai của Hải quân Hoàng gia Anh.

Gia Bảo (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/chien-ham-khong-lo-nuoc-ngoai-vua-toi-tp-hcm-co-gi-dac-biet-1109587.html