Chiến hạm Đô đốc Makarov thẳng tiến tới bờ biển Syria

Bộ chỉ huy Hải quân Nga đã gửi tàu hộ vệ tên lửa Đô đốc Makarov tới Syria, nhiệm vụ cụ thể chưa được thông báo.

Vào sáng ngày 25 tháng 6, khinh hạm tàng hình 4.000 tấn Đô đốc Makarov Dự án 11356M thuộc biên chế Hạm đội Biển Đen đã đi qua eo biển Bosphorus, hướng ra biển Địa Trung Hải. Theo chỉ huy Quân đội Nga, tàu chiến của họ đã lên đường để tăng cường lực lượng hải quân đóng tại Syria.

"Tàu hộ vệ tên lửa Đô đốc Makarov của Hạm đội Biển Đen bắt đầu vượt qua eo biển Bosphorus và Dardanelles để tiến ra Biển Địa Trung Hải. Con tàu sẽ trở thành một phần trong lực lượng thường trực của Hải quân Nga tại cảng Tartus", dịch báo chí của Hạm đội Biển Đen - Hải quân Nga báo cáo.

Thông tin trước đó về việc điều động tàu ngầm tấn công diesel-điện lớp Kilo 636.3 mang tên Rostov-on-Don tới Syria đã bị bác bỏ. Theo khẳng định từ những người có liên quan thì con tàu không phải đi tới bờ biển Syria mà là về nhà máy để sửa chữa.

Tàu hộ vệ tên lửa Đô đốc Makarov của Hải quân Nga đi qua eo biển Bosphorus tiến về quân cảng Tartus của Syria. Ảnh: TASS.

Tàu hộ vệ tên lửa Đô đốc Makarov của Hải quân Nga đi qua eo biển Bosphorus tiến về quân cảng Tartus của Syria. Ảnh: TASS.

Cần làm rõ rằng với sự xuất hiện của hạm đội Nga ở Địa Trung Hải, sự liên kết giữa các lực lượng trong khu vực đã thay đổi đáng kể, và mặc dù có khá ít tàu chiến Nga tại đây, vũ khí của chúng thực sự rất ghê gớm và gây nguy hiểm cho bất kỳ kẻ thù nào.

Việc Hải quân Nga tăng cường chiến hạm mang tên lửa hành trình Kalibr tới Syria không loại trừ khả năng nhằm sẵn sàng cho chiến dịch quân sự lớn để giải phóng hai tỉnh Idlib và Aleppo có thể được Quân đội chính phủ Syria phát động trong thời gian sắp tới.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/chien-ham-do-doc-makarov-thang-tien-toi-bo-bien-syria/20200625041113181