Chiến hạm Ấn Độ, Canada, New Zealand thăm Việt Nam

Tàu Hải quân Ấn Độ, Tàu Hải quân Hoàng gia Canada và tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand đang có chuyến thăm Việt Nam.

Ngày 27/9, tàu Hải quân Ấn Độ Ins Rana, do Đại tá Atul Deswal làm thuyền trưởng cùng 400 sĩ quan và thủy thủ đã cập Cảng TP Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến thăm thiện chí 4 ngày tại TP Hồ Chí Minh.

Theo Qdnd.vn, chuyến thăm của tàu Ins Rana góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Chia sẻ với báo chí sau lễ đón, Đại tá Atul Deswal gửi lời chia buồn sâu sắc đến toàn thể nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và khẳng định Ấn Độ luôn đồng hành với đất nước và nhân dân Việt Nam trong mọi thời điểm.

Trong thời gian lưu lại TP Hồ Chí Minh, sĩ quan và thủy thủ đoàn sẽ chào xã giao UBND TP Hồ Chí Minh, Quân khu 7, tham gia các hoạt động giao lưu thể thao, hợp tác, giao lưu quốc phòng với lực lượng hải quân Việt Nam.

Trong thời gian trên, đoàn thanh niên Việt Nam và học sinh Trường THCS Nguyễn Du (TP Hồ Chí Minh) sẽ tham quan tàu Ins Rana.

Ins Rana là tàu khu trục, có chiều dài 146,5m, chiều rộng 15,8m, độ mớn nước 5,8m và được trang bị nhiều thiết bị và vũ khí hiện đại.

* Ngày 26/9, tàu Hải quân Hoàng gia Canada (gồm tàu khu trục Calgary và tàu tiếp vận hậu cần Asterix) đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm thành phố Đà Nẵng từ ngày 26 đến ngày 30/9.

Đón tàu tại cảng Tiên Sa có sự tham gia của lãnh đạo và đại diện hai phía. Trong đó, phía Việt Nam có đại diện Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Văn phòng Bộ tư lệnh Quân khu 5, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng và Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng. Về phía Canada có ông Robert Bissett, Đại biện lâm thời, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam.

Trung tá Blair Saltel, Sĩ quan Chỉ huy tàu Hải quân Hoàng gia Canada Calgary cho biết: “Đoàn thủy thủ tàu Hải quân Hoàng gia Canada mong chờ chuyến thăm tới Việt Nam. Là đất nước nổi tiếng với lòng hiếu khách và là đối tác tin cậy của Canada tại Đông Nam Á, Việt Nam sẽ là nơi để tàu Calgary hợp tác với cộng đồng địa phương và thể hiện rõ cam kết của chúng tôi là một đối tác tin cậy.

Điểm nhấn của chuyến thăm lần này sẽ là cuộc diễn tập trên biển với tàu Hải quân nhân dân Việt Nam nhằm mở rộng và cải thiện mạng lưới quan hệ đối tác quốc phòng của chúng tôi trong khu vực”.

Chuyến thăm của tàu Hải quân Hoàng gia Canada góp phần kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Canada, tăng cường sự gắn kết giữa Việt Nam-Canada.

* Trước đó, ngày 25/9, tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand HMNZS Te Mana, do Trung tá Lisa Hunn làm thuyền trưởng, cùng hơn 200 thủy thủ đoàn đã cập cảng và bắt đầu chuyến thăm 4 ngày tại TP Hồ Chí Minh.

Khi tàu cập cảng, các thủy thủ tàu đã trình diễn một điệu nhảy truyền thống của thổ dân Maori để giới thiệu nét văn hóa độc đáo, đồng thời để cảm ơn sự tiếp đón nồng nhiệt dành cho đoàn. Chuyến thăm của tàu HMNZS Te Mana lần này góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và New Zealand.

Trong thời gian lưu lại TP Hồ Chí Minh, thủy thủ đoàn sẽ tham gia các hoạt động giao lưu thể thao, hợp tác, giao lưu quốc phòng với lực lượng hải quân Việt Nam. Trong thời gian trên, đoàn thầy cô và học sinh Trường THCS Minh Đức (TP Hồ Chí Minh) sẽ tham quan tàu Te Mana.

Tàu HMNZS Te Mana của Hải quân New Zealand là tàu hộ vệ lớp Anzac thứ hai của Hải quân nước này. Chiếc tàu tương tự có tên gọi HMNZS TeKaha cũng đã đến thăm cảng Đà Nẵng vào năm ngoái. Tàu HMNZS Te Mana có khả năng phòng không, tuần thám, đánh chặn, trinh sát, đối hạm, được trang bị nhiều thiết bị và vũ khí hiện đại./.

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-ngoai/chien-ham-an-do-canada-new-zealand-tham-viet-nam/347802.vgp