CHIẾN DỊCH XÓA BỎ PHẦN MỀM TRÁI PHÉP TẠI VIỆT NAM

Luật An ninh mạng đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2019, cùng với đó, Luật Bản quyền và Sở hữu trí tuệ đang được Quốc hội đưa ra thảo luận. Điều đó cho thấy, hiện Việt Nam đang rất quan tâm và thúc đẩy thực thi những hoạt động có yếu tố bản quyền. Nhằm hợp thức hóa tài sản phần mềm doanh nghiệp tại Việt Nam, một chiến dịch có tên 'Xóa bỏ phần mềm trái phép' vừa được ra mắt.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/chao-buoi-sang-chuc-binh-an/2019/10/chien-dich-xoa-bo-phan-mem-trai-phep-tai-viet-nam/277511