Chiến dịch Xanh: Mồ chôn của 5.000 xe tăng Liên Xô

Chiến dịch Blue hay Blau theo tiếng Đức đã chôn vùi gần 5.000 xe tăng của Liên Xô. Dù vậy nỗ lực của phát xít Đức vẫn không thành công và họ vẫn thua trong chiến dịch này.

Chiến dịch Blue - "chiến dịch Xanh" là mật danh của kế hoạch tổng tấn công từ mùa hè năm 1942 do Đức khởi xướng trên toàn bộ cánh Nam của mặt trận Xô-Đức thời Chiến tranh Thế giới thứ hai. Nguồn ảnh: WWIIpic.

Thực chất đây là một tổ hợp bao gồm nhiều chiến dịch quân sự, diễn ra trên một khu vực lãnh thổ rộng lớn và có sự tham chiến của tổng cộng gần 4 triệu quân tới từ cả hai phía. Nguồn ảnh: WWIIpic.

Mục tiêu của chiến dịch này bao gồm việc đánh chiếm nốt phần phía đông còn lại của vùng công nghiệp Donbass và vựa lúa mỳ lớn nhất của Liên Xô ở hạ lưu sông Đông và sông Volga. Nguồn ảnh: WWIIpic.

Người Đức tin rằng, việc cắt đứt được nguồn lương thực dồi dào của Liên Xô cũng như phá hủy được nền công nghiệp của quốc gia này sẽ khiến Moscow phải ngồi vào bàn đàm phán và đầu hàng. Nguồn ảnh: WWIIpic.

Ngoài ra, chiến dịch này còn cực kỳ quan trọng với Đức quốc xã khi nó cho phép quân đội và cả nền công nghiệp của Đức chạm tay được vào vùng dầu mỏ quan trọng nhất của Liên Xô với trữ lượng khổng lồ đặt tại Kavkaz. Nguồn ảnh: WWIIpic.

Nếu Đức chiến thắng ở đây, toàn bộ vùng biển Đen sẽ gần như nằm trong vùng kiểm soát của Đức, tạo bước đệm cực kỳ quan trọng cho các hoạt động hậu cần để Đức tiến bàn đạp xa hơn nữa tới tận Ấn Độ, vươn vòi bạch tuộc của mình ra tận châu Á. Nguồn ảnh: WWIIpic.

Tham gia vào chiến dịch này, Đức huy động tổng cộng 1,5 triệu quân và khoảng 2.000 xe tăng, xe bọc thép trong khi đó, phía Liên Xô huy động tổng cộng tới 2,7 triệu quân và khoảng 3.700 xe tăng cùng xe bọc thép cùng khoảng 16.000 khẩu pháo hạng nặng. Nguồn ảnh: WWIIpic.

Kéo dài từ ngày 28/6 cho tới tận ngày 24/11/1942, nhiều sử gia tin rằng chiến dịch này sẽ không kết thúc nếu mùa Đông không kéo đến và thiệt hại của các bên đáng lẽ ra còn cao hơn nữa vì tới khi chiến dịch này kết thúc, cả Đức và Liên Xô vẫn còn đủ lực để tiếp tục chiến đấu tiếp. Nguồn ảnh: WWIIpic.

Tính tới thời điểm chiến dịch này kết thúc, Đức quốc xã đã thiệt hại 200.000 lính kèm theo đó là bị tiêu diệt khoảng 700 xe tăng. Phía Liên Xô dù thắng trận nhưng vẫn phải chịu thiệt hại lớn khủng khiếp với 1,2 triệu lính hy sinh và tổng cộng khoảng 4800 xe tăng, thiết giáp và pháo tự hành bị tiêu diệt. Nguồn ảnh: WWIIpic.

Mặc dù gây thiệt hại quá lớn cho Liên Xô, quân đội Đức vẫn thất bại trong nỗ lực chiếm đánh được các mục tiêu ban đầu đặt ra. Nguồn ảnh: WWIIpic.

Mặc dù nhiều tài liệu khẳng định thất bại của Đức trong chiến dịch này có phần là do họ tham chiến cùng với gần 400.000 quân Romania và Italia - vốn được biết tới với khả năng tác chiến kém và trang bị thiếu thốn. Nguồn ảnh: Tube.

Tuy nhiên, thực tế lại chứng minh nếu không có 400.000 quân tới từ Romania và Italia, thậm chí quân Đức còn không đủ số lượng để tiến hành một chiến dịch lớn đến như vậy, người Đức buộc phải cho đồng minh tham chiến vì đã vạch ra một kế hoạch quá lớn. Nguồn ảnh: HCT.

Mời độc giả xem Video: Chiến đấu cơ nổi tiếng nhất của Mỹ trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/chien-dich-xanh-mo-chon-cua-5000-xe-tang-lien-xo-1128266.html