Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng 2019: Truyền cảm hứng về những câu chuyện đẹp

'Khi tham gia Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng 2019 các bạn hãy nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đồng thời khắc hoa và truyền cảm hứng về những câu chuyện đẹp, về hình ảnh người lao động trẻ...'

Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2019 - Ảnh: Lê Thanh

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Thị Dung đã nhắn nhủ như vậy với hàng ngàn thanh niên công nhân tham dự tại lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng 2019, do Thành đoàn TP.HCM tổ chức vào ngày 22.6.

Theo anh Nguyễn Thanh Hải, Chỉ huy trưởng Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng 2019, hoạt động sẽ diễn ra từ ngày 22.6-4.8, thu hút hơn 50.000 lượt thanh niên công nhân tham gia với 9 đội hình tình nguyện chuyên tư vấn, giúp đỡ người dân tại các huyện ngoại thành TP.HCM; một số tỉnh miền Đông Nam bộ, Tây Nam bộ, miền Trung, Tây nguyên và nước bạn Lào.

Khí thế hừng hực tại lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng 2019 - Ảnh: Lê Thanh

Anh Thanh Hải nói: “Xuất phát từ phong trào thanh niên công nhân tình nguyện vì cộng đồng, do Thành đoàn TP.HCM phát động từ năm 2002, qua 17 năm tổ chức thực hiện, Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng với phương châm Lấy chuyên môn làm tình nguyện phục vụ cộng đồng đã phát huy sức trẻ góp phần xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Khẩu hiệu "Tình nguyện hết mình"của thanh niên, công nhân - Ảnh: Lê Thanh

Mục tiêu của Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng 2019 là xây dựng 10 sân chơi công cộng, lắp đặt 5 điểm truy cập internet phục vụ miễn phí, xây mới và sửa chữa ít nhất 30 căn nhà tình bạn, xây dựng ít nhất 2 nhà vệ sinh thân thiện với môi trường tại các trường học...dành cho thanh thiếu nhi ở các huyện ngoại thành.

Ngoài ra, chiến dịch còn tư vấn sức khỏe và khám bệnh miễn phí cho 20.000 người dân; hiến 2.000 đơn vị máu giúp bệnh nhân nghèo; tặng 2.000 phần quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn; tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt nông nghiệp công nghệ cao cho 1.000 thanh niên nông thôn; tâp huấn 10 chuyên đề phòng chống bạo lực, bạo hành và kỹ năng phòng vệ cho thanh niên công nhân.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Thị Dung phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: Lê Thanh

Phát biểu tại buổi lễ, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Thị Dung nhấn mạnh: “Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng đã trở thành dấu ấn của tuổi trẻ thành phố với sự tham gia của hàng triệu lượt đoàn viên, thanh niên công nhân, y bác sĩ...đã dành trọn những ngày cuối tuần của mình để mang chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp phục vụ cộng đồng. Qua đó, tạo môi trường để thanh niên công nhân rèn luyện tay nghề, nâng cao bản lĩnh, nhận thức và hành động.

Theo bà Dung, thanh niên tham gia Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng 2019 hãy nêu cao tinh thần xung kích, sáng tạo; xem đây là cơ hội để rèn luyện, cống hiến và hoàn thiện bản thân mình.

Đội hình chuyên sửa diện miễn phí cho các hộ gia đình khó khăn của Đoàn Tổng công ty điện lực TP.HCM tham gia Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2019 - Ảnh: Lê Thanh

Ngay sau lễ ra quân, hàng ngàn thanh niên tình nguyện thực hiện nhiều hoạt động tình nguyện xây dựng văn minh đô thị, vì an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới thông qua những công trình, phần việc giúp ích cho công đồng thụ hưởng.

Theo đó, gần 300 thanh niên tình nguyện của Đoàn Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã đến huyện Nhà Bè (TP.HCM) làm mới hệ thống điện gia đình miễn phí cho 50 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện 1 tuyến hẻm có hệ thống điện an toàn mỹ quan tiết kiệm; nâng cấp 1 nhà vệ sinh, trồng 500 cây xanh trong khuôn viên một số trường học...

Lễ bàn giao sửa chữa, nâng cấp nhà vệ sinh tại Trường tiểu hoc Nguyễn Trực, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè sau lễ ra quân - Ảnh: Lê Thanh

Phan Thị Hoài (29 tuổi), Công tác tại Trung tâm phân tích thí nghiệm về vật tư ngành nước miền Nam hiến máu tình nguyện - Ảnh: Lê Thanh

Là người tham gia hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt máu hồng-Chia sẻ yêu thương” ngay sau lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng 2019, Phan Thị Hoài (29 tuổi), Công tác tại Trung tâm phân tích thí nghiệm về vật tư ngành nước miền Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường), chia sẻ: “Đây là lần thứ 2 mình tham gia hiến máu tình nguyện, với một suy nghĩ đơn giản là sẽ góp những giọt máu yêu thương của bản thân cho những người bệnh kém may mắn mà họ cần. Mình sẽ tiếp tục tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện vô cùng ý nghĩa này”.

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/chien-dich-tinh-nguyen-ky-nghi-hong-2019-truyen-cam-hung-ve-nhung-cau-chuyen-dep-1095447.html