Chiến dịch tình nguyện hè ý nghĩa

Nhằm tạo phong trào thi đua sôi nổi, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của hội viên, sinh viên, thanh niên, Đoàn trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức 'Chiến dịch tình nguyện hè tuyên truyền pháp luật 2018'.

Tại huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, 5 đội tình nguyện đã chia về các xã để tiến hành thực hiện những công việc, nhiệm vụ được giao. Trong 12 ngày hoạt động, các đội tình nguyện đã tổ chức được 19 buổi tuyên truyền pháp luật tại 16 thôn và 3 điểm chợ tại các xã. Hoạt động với hình thức đa dạng, phong phú, thể hiện sự sáng tạo trong cách thể hiện và tiếp cập với bà con địa phương như tuyên truyền, phổ biến, giao lưu, trao đổi kiến thức về chính sách, pháp luật về những vấn đề: Tảo hôn, hôn nhân cận huyết, phòng, chống bạo lực gia đình, vượt biên trái phép, đăng ký hộ tịch, phòng, chống ma túy thông qua những kịch phẩm, tranh ảnh minh họa, bài phát thanh, giao lưu, hỏi đáp thực tiễn từ người dân địa phương… Tuy còn gặp nhiều khó khăn về ngôn ngữ, song với sự giúp đỡ của cán bộ địa phương, những buổi tuyên truyền pháp luật trên địa bàn luôn nhận được sự tham gia, hưởng ứng tích cực của bà con nhân dân cũng như đạt được hiệu quả cao. Bên cạnh đó, đội sinh viên tình nguyện của trường còn tham gia hỗ trợ chính quyền địa phương một số hoạt động tư pháp hộ tịch, như: Đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn tại hai xã Thắng Mố và Sủng Cháng; đăng ký kết hôn tập thể cho 19 cặp vợ chồng xã Sủng Thài. Đồng thời, Đội tình nguyện Trường Đại học Luật Hà Nội đã thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn và sinh hoạt hè với thiếu niên, nhi đồng tại địa phương…

Đây là hoạt động tình nguyện kết hợp có ý nghĩa thiết thực đem lại nhiều lợi ích cho cộng đồng.

MAI NGUYỄN

(Sinh viên K40, Trường Đại học Luật Hà Nội)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/chien-dich-tinh-nguyen-he-y-nghia-550377