Chiến dịch tiêm chủng toàn quốc của Ấn Độ gặp trục trặc

Hãng tin Reuters dẫn một số quan chức có liên quan chiến dịch tiêm chủng ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của Ấn Độ cho biết chiến dịch đã gặp trục trặc trong ngày đầu tiên với sự cố kỹ thuật của ứng dụng Co-Win được dùng để điều phối chiến dịch này.

Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho một nhân viên y tế tại Bangalore, Ấn Độ ngày 16/1/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho một nhân viên y tế tại Bangalore, Ấn Độ ngày 16/1/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 16/1, Ấn Độ bắt đầu triển khai chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 trên toàn quốc, trong đó khoảng 300.000 nhân viên y tế sẽ được tiêm phòng vào ngày đầu tiên của chiến dịch tiêm chủng lớn nhất thế giới này. Một quan chức tiết lộ về trục trặc tại bang miền Tây Maharashtra: "Chúng tôi đã lên kế hoạch tiêm chủng cho 28.500 người vào ngày 16/1 nhưng chỉ có thể thực hiện được với 18.328 người do ứng dụng Co-Win gặp trục trặc".

Theo dữ liệu chính thức, Ấn Độ đã đặt mục tiêu tiêm chủng toàn quốc cho hơn 300.000 người vào ngày đầu tiên của chiến dịch song chỉ có 191.181 người được tiêm chủng.

Chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 tại Ấn Độ sẽ dựa vào Co-Win, một nền tảng kỹ thuật số trực tuyến do Bộ Y tế phát triển để cung cấp thông tin thời gian thực về nguồn vaccine, nhiệt độ bảo quản và theo dõi những người được tiêm.

* Theo phóng viên TTXVN tại Praha, CH Séc đang nghi vấn về biến thể virus c của Anh được cho là dễ lây lan hơn so với biến thể hiện nay và kết quả cụ thể sẽ có vào tuần tới. Ngày 16/1, Viện Y tế Công cộng Séc (SZÚ) cho biết đang xử lý 10 mẫu từ phòng thí nghiệm của Bệnh viện ở Bulovka, trong đó xét nghiệm PCR có các đặc điểm tương ứng với biến thể ở Anh.

Theo người đứng đầu Phòng thí nghiệm Tham chiếu quốc gia, Helena Jiřincová, biến thể ở Anh có thể ảnh hưởng đến độ nhạy của các bộ dụng cụ thử nghiệm mà các phòng thí nghiệm sử dụng để xử lý các mẫu. Sự xuất hiện của biến thể đã được xác nhận bởi nhà miễn dịch học Zdeněk Hel từ Snow Initiative - tổ chức tập hợp các nhà khoa học Séc. Tuy nhiên, bà Jiřincová chưa khẳng định về biến thể có nguồn gốc từ Anh, mà rất có thể trước đó đã lây lan khắp châu Âu. Biến thể virus mới được ghi nhận ở Anh vào giữa tháng 12/2020, được cho là dễ lây lan hơn đến 70%.

Bộ trưởng Bộ Y tế Séc Jan Blatný cho biết: "Biến thể của Anh liên quan đến sự lây lan nhanh hơn của virus. Do đó, việc tuân thủ các biện pháp hạn chế tiếp xúc giữa người với người và các biện pháp chống dịch càng trở nên quan trọng hơn". Tuy nhiên, ông Blatný từ chối bình luận về điều này, vì muốn có kết quả chính xác vào tuần tới.

Theo như ông Roman Chlíbek, người đứng đầu Hiệp hội tiêm chủng Séc thì biến thể mới này có thể đã xuất hiện ở Séc từ mùa Thu năm 2020, nhưng vì lý do nào đó không tìm được ra và cũng do đó mà số ca nhiễm đợt dịch thứ 3 tăng cao. Trong 2 tuần qua, Séc tiếp tục là quốc gia đứng đầu về lây nhiễm dịch bệnh nghiêm trọng nhất châu Âu tính theo tỷ lệ trên 100.000 dân, tiếp sau là Slovakia và Italy./

Hồng Kỳ (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/chien-dich-tiem-chung-toan-quoc-cua-an-do-gap-truc-trac-20210117193528149.htm