Chiến dịch tiêm chủng ngừa Covid-19 của Ấn Độ gặp trục trặc

Theo công bố của chính phủ Ấn Độ, trong ngày đầu tiên tiến hành chiến dịch tiêm chủng ngừa Covid-19, nước này đặt mục tiêu tiêm chủng toàn quốc cho hơn 300 nghìn người song chỉ có hơn 190 nghìn người được tiêm chủng.

Theo một số quan chức địa phương, chiến dịch tiêm chủng ngừa Covid-19 của Ấn Độ đã gặp trục trặc trong ngày đầu tiên với sự cố kỹ thuật của ứng dụng Co-Win được dùng để điều phối chiến dịch này.

Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho một nhân viên y tế tại New Delhi, Ấn Độ ngày 16/1/2021. Ảnh: THX/TTXVN.

Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho một nhân viên y tế tại New Delhi, Ấn Độ ngày 16/1/2021. Ảnh: THX/TTXVN.

Các quan chức ở ít nhất 4 bang cho biết, nhiều nhân viên y tế đã không nhận được thông báo qua ứng dụng Co-Win.

Co-Win có nhiệm vụ gửi thông báo cho các nhân viên y tế, những người đầu tiên được tiêm chủng. Ứng dụng này cũng cho phép các quan chức giám sát và quản lý toàn bộ chương trình tiêm chủng.

Ngày 16/1, Ấn Độ bắt đầu triển khai chương trình tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 trên toàn quốc. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi mô tả đây là "chương trình tiêm chủng lớn nhất thế giới" với mục tiêu tiêm ngừa Covid-19 cho khoảng 300 triệu người để hạn chế đại dịch ở Ấn Độ, quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 cao thứ hai sau Mỹ./.

Vũ Anh Tuấn/VOV1 Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/chien-dich-tiem-chung-ngua-covid-19-cua-an-do-gap-truc-trac-831295.vov