Chiến dịch tái chiếm Mosul: IS tung chiêu mới tăng cường kháng cự

Chiến dịch giải phóng Mosul đi vào giai đoạn ác liệt, IS tung những video nhằm kích động mâu thuẫn giữa các dòng người Hồi giáo, "lấy lòng" người dân ủng hộ.

Để tiếp cận được vùng chiến sự, phóng viên New York Times đã lái xe từ thành phố Erbil, lãnh địa người Kurd tại Iraq, chạy men theo các con đường bị bom đạn xới tung. Nhìn phía xa, chỉ thấy những khói đen ngùn ngụt bốc lên từ các giếng dầu mà IS đốt cháy nhằm tạo ra bức màn khói che phủ, gây cản trở không kích.

Tại chốt quân sự Qaiyara, một nhóm cảnh sát Iraq lái chiếc xe tải nhỏ chở phóng viên đi thăm các ngôi làng. Tại đây, họ gặp một người đàn ông lớn tuổi tên Hussein Ali Abdella, ông Abdella nói trong lo sợ: “Không biết khi nào tôi mới có thể trở về nhà vì bất đồng bộ tộc đang xảy ra giữa các nhóm ủng hộ và phản đối IS”.

Quân đội chính phủ ngày đêm nỗ lực tiến sâu vào Mosul.

Một cậu bé 15 tuổi, Othman Falah, 15 tuổi cũng rỉ tai: “Người mà các bạn vừa nói chuyện, ông ấy và tất cả con trai mình đều về phe IS, họ nghĩ rằng ở trong tay bọn chúng thì mới có cơ hội sống”.

New York Times bình luận: “Cuộc trò chuyện ngắn trên như một dấu hiệu cho thấy những thách thức đối với tiến trình hòa giải ở Iraq, thậm chí cả khi IS bị đánh bật khỏi Mosul.

Quân đội chính phủ làm sao để dung hòa các phe mâu thuẫn trong lòng Mosul, họ sẽ phải chứng minh cho người dân thấy được, theo quân đội chính phủ sẽ có một cuộc sống tốt. Một sự hòa giải chính trị ổn thỏa giữa dòng người Shiite và dòng Sunni là điều kiện cần và đủ để đem hòa bình lại Mosul”.

Những nhà ngoại giao phương Tây và các nhà quân sự nước ngoài cảnh báo chiến dịch tái chiếm Mosul có thể sẽ rất đẫm máu và kéo dài, thậm chí đến tận năm sau. Song nhiều người dân tại Mosul và các khu vực lân cận dự báo kịch bản tương sáng, đó là dân chúng sẽ bị “vỡ mộng” trước sự cai trị tàn ác của IS đến mức họ sẽ đứng lên chống lại chúng.

Umm Yihya (46 tuổi), người vừa trốn thoát khỏi Mosul cách đây một tuần cùng con trai, hiện sống trong một khu lều trại ở Debaga, phía nam ngoại ô Mosul nói quả quyết: “Tôi tin rằng, nếu quân đội Iraq tấn công Mosul, tất cả thanh niên sẽ đứng về phía họ. Thậm chí, phụ nữ cũng sẽ chống IS. Chúng đã đối xử thậm tệ với chúng tôi và sự thù hận chính là điều chúng sẽ bị trả giá”.

Những người dân bí mật bỏ trốn khỏi Mosul bởi với họ ở lại chưa chắc đã chờ đến ngày Mosul được giải phóng

Nhưng Hussein Hassan, người đàn ông vừa trốn khỏi một ngôi làng gần Mosul bi quan hơn, ông nói hầu hết người dân tại Mosul đều hân hoan trước chiến dịch giải phóng Mosul, nhưng họ cũng không mấy tin tưởng vào khả năng quân đội Iraq. “Một cuộc nổi dậy chống IS là điều không thể. Bạn sẽ thấy kinh hãi khi nhìn thấy sức mạnh của bọn chúng, chỉ cần vài tay súng IS cưỡi xe máy đã đủ sức chiến đấu với một lực lượng lớn hơn nhiều”, Hassan nói.

Những người dân sống trong tình cảnh thực phẩm khan hiếm, thiếu thốn mọi vật chất. Nhiều người trong số họ không may bị tay súng IS phát hiện sử dụng điện thoại di động để liên lạc với bên ngoài, họ phải đối mặt nhiều hình phạt nặng, thậm chí xử tử. Một số khác xóa sạch khỏi điện thoại di động những hình ảnh mà họ chụp chung với IS vì lo sợ bị lực lượng an ninh Iraq coi là những người hợp tác với phiến quân.

Một người dân đã di tản ra khỏi Mosul nhưng vẫn giữ liên lạc với bà con ở lại kể lại: “Trong thành phố bây giờ như một thành phố chết, đường phố vắng tanh, thi thoảng các tay súng IS hoặc đang chạy trốn hoặc đang di chuyển để bảo vệ những ngôi làng ở ngoại vi thành phố trước cuộc tấn công từ lực lượng an ninh Iraq. Dường như có thông tin về việc thủ lĩnh tối cao của IS đang trú ẩn tại đây nên phiến quân đáp trả để bảo vệ chủ nhân rất ác liệt”.

Song theo một số nguồn tin “nằm vùng” chiến sự, giai đoạn ác liệt này IS đang cố gắng định hướng suy nghĩ, cảm tình của người dân Mosul trước khi cuộc tấn công lớn vào sâu thành phố. “Một tuần trở lại đây, phiến quân ngày nào cũng cũng cho những người dân xem những đoạn video phô trương về sức mạnh của chúng.

Bọn chúng đang cố kích động nỗi sợ hãi của người Arab theo Hồi giáo dòng Sunni tại Mosul bằng cách cho xem video tuyên truyền quay cảnh người Hồi giáo Sunni bị dòng Shiite ngược đãi. IS muốn có thêm người ủng hộ phòng trường hợp Mosul thất thủ. Bọn chúng cũng phóng vấn những người dân tại Mosul cùng hình ảnh phiến quân bịt mặt tuần tra trên đường phố để gửi thông điệp, cuộc sống nơi đây vẫn yên bình”, nguồn tin cho hay.

Phương Anh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/chien-dich-tai-chiem-mosul-is-tung-chieu-moi-lay-long-nguoi-dan-a305074.html