Chiến dịch kháng cự ở Azovstal kết thúc

Cuộc kháng cự của binh lính Ukraine tại nhà máy thép Azovstal đã khép lại, khi chỉ huy lực lượng phòng thủ ngày 20/5 nói nhận được lệnh hạ vũ khí từ chính quyền Kyiv.

“Bộ chỉ huy quân sự cấp cao đã ra lệnh bảo toàn mạng sống của những người lính còn ở lại và ngừng cố thủ tại thành phố”, Denys Prokopenko - chỉ huy Trung đoàn Azov, lực lượng chính bảo vệ nhà máy Azovstal - cho biết ngày 20/5 trong một video trên Telegram.

Ông Prokopenko kêu gọi tưởng nhớ “những anh hùng đã ngã xuống”. “Tôi hy vọng người thân và cả đất nước Ukraine sẽ chôn cất những binh sĩ trong danh dự”, ông nói.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu cùng ngày cho hay tới nay, 1.908 binh sĩ Ukraine tại nhà máy thép Azovstal đã đầu hàng.

Ngoài ra, tại mặt trận Donbas, miền Đông Ukraine, ông Shoigu cho biết việc "giải phóng" tỉnh Lugansk "sắp hoàn thành".

"Các nhóm lực lượng vũ trang Ukraine, cùng nhóm dân quân của tỉnh Lugansk và Donetsk tiếp tục mở rộng kiểm soát nhiều lãnh thổ ở Donbas. Việc giải phóng Cộng hòa Nhân dân Lugansk sắp kết thúc", TASS dẫn lời ông Shoigu nói.

Dù Ukraine chưa phản hồi thông tin này, việc trọng tâm chiến sự lúc này hướng đến vùng Donbas là điều được dự báo từ trước, khi Moscow coi nơi đây là mục tiêu chính của “chiến dịch quân sự”.

Trong bài phát biểu mỗi tối của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 20/5, ông mô tả tình trạng ở vùng Donbas rất nghiêm trọng. "Tôi không nói quá", ông cho biết.

Bản đồ chiến sự chuyển về Donbas

Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine ngày 21/5 cho biết lực lượng Nga đẩy mạnh chiến dịch tấn công ở vùng Donbas ở miền Đông Ukraine, dùng pháo và tên lửa nhằm vào những cơ sở phòng thủ xung quanh tỉnh Donetsk, Reuters đưa tin.

Thống đốc tỉnh Lugansk Serhiy Haidai cho biết lực lượng Nga ngày 20/5 đã tấn công vào các thành phố ở Lysychansk và Severodonetsk, khiến 13 người thiệt mạng.

Ông Haidai và Bộ Tổng tham mưu Ukraine nói rằng cuộc tấn công vào Severodonetsk của quân đội Nga không thành công và phải rút lui. Các thông tin do phía Ukraine đưa ra chưa được kiểm chứng độc lập.

Trước đó, New York Times ngày 11/5 dẫn lời quan chức cấp cao của Ukraine thừa nhận Nga hiện kiểm soát tới 80% diện tích vùng Donbas và đang áp sát Kramatorsk, thành phố công nghiệp lớn cuối cùng do Kyiv nắm giữ ở tỉnh Donetsk, sau khi lực lượng Nga đẩy lùi Ukraine khỏi Mariupol.

 Binh sĩ Ukraine trú tại nhà máy Azovstal ngày 20/5. Ảnh: Reuters.

Binh sĩ Ukraine trú tại nhà máy Azovstal ngày 20/5. Ảnh: Reuters.

Tại Mariupol, Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/5 công bố một video cho thấy binh lính đầu hàng bước ra khỏi nhà máy Azovstal, một số người bị thương và những người khác phải dùng nạng. Lính Nga kiểm tra túi xách của binh lính đầu hàng trước khi họ được đưa đi.

Giao tranh tại đây dường như đi đến hồi kết. Tình báo của Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga bắt đầu rút dần lực lượng để bố trí đến vùng Donbas.

Tuy vậy, đánh giá của Bộ Quốc phòng Anh cho biết các tướng lĩnh Nga đang chịu áp lực phải sớm điều quân đến Donbas.

Báo cáo gần nhất từ phía Nga ngày 14/5 cho biết nước này Nga đã phá hủy 168 máy bay, 125 trực thăng, 889 máy bay không người lái, 307 hệ thống phòng không, 3.108 xe tăng và xe bọc thép chiến đấu.

Những thông tin này chưa được kiểm chứng độc lập.

Phương Tây tăng cường viện trợ kinh tế

Nhóm 7 nền kinh tế hàng đầu (G7) và các tổ chức tài chính tuần này đã nhất trí huy động viện trợ lên đến 19,8 tỷ USD cho Ukraine, bộ trưởng Tài chính Đức cho biết ngày 20/5. Mục đích của kế hoạch viện trợ là đảm bảo tình hình tài chính của Ukraine không ảnh hưởng đến khả năng tự vệ trong xung đột với Nga, theo AP.

Bộ trưởng Tài chính và thống đốc Ngân hàng Trung ương các nước G7 họp tại Đức ngày 19/5. Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cũng tham gia cuộc họp thông qua video. Ảnh: Reuters.

Ngoài ra, Liên minh châu Âu (EU) ngày 20/5 cũng công bố đợt giải ngân mới của gói Hỗ trợ tài chính vĩ mô 600 triệu EUR cho Ukraine. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursala von der Leyen cho biết đã đề xuất thêm một khoản cho vay bổ sung 9 tỷ USD cho Ukraine trong năm 2022.

Mỹ cũng dành sự ủng hộ cho Ukraine, với việc Thượng viện đã thông qua một dự luật tài trợ khẩn cấp cho Kyiv vào hôm 19/5, bao gồm khoản viện trợ gần 40 tỷ USD.

Gói viện trợ này ủy quyền thêm 11 tỷ USD cho Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA), cho phép Tổng thống Biden thực hiện chuyển hàng hóa và dịch vụ từ kho hàng của Mỹ mà không cần sự chấp thuận của quốc hội để đối phó với trường hợp khẩn cấp. Dự luật này sẽ được gửi tới Nhà Trắng để Tổng thống Biden phê chuẩn.

Cảnh binh sĩ Ukraine đầu hàng tại 'pháo đài cuối cùng ở Mariupol' Nga đăng video được cho là cảnh binh sĩ Ukraine đầu hàng tại nhà máy Azovstal. Nhiều người có thân thể không lành lặn và phải chống nạng.

Trần Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chien-dich-khang-cu-o-azovstal-ket-thuc-post1319190.html