Chiến dịch hè tình nguyện 2018: Đọng lại những mô hình hiệu quả

Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018, tuổi trẻ cả nước đã xung kích, cống hiến sức trẻ và sự sáng tạo trên nhiều lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Khánh thành công trình thanh niên tại xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

Những ngày hè tình nguyện 2018, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên đã triển khai mô hình kinh tế tập thể sản xuất chè khô tại xã Minh Tiến và Phú Cường (huyện Đại Từ). Cùng với việc vận động liên kết các hộ phát triển nhỏ lẻ, Tỉnh Đoàn đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa cho đoàn viên, thanh niên. Cụ thể như: Phân tích điều kiện tự nhiên thổ nhưỡng, nước tưới tiêu, khí hậu; Tập huấn kỹ thuật canh tác theo tiêu chuẩn VietGrap; Hỗ trợ chế phẩm sinh học của Mỹ, phân bón lá và phân bón chuồng; Hỗ trợ các hệ thống tưới cây tự động trên 2,5ha. Qua đó,Tỉnh Đoàn Thái Nguyên đã hướng việc sản xuất cây chè sạch, chất lượng kết hợp kỹ thuật sao sấy truyền thống để cho hương vị tốt, nâng cao trị giá sản phẩm. Đến nay, cây chè phát triển tốt, khỏe và chuẩn bị cho thu hoạch lứa đầu tiên.

Tại An Giang, Tỉnh Đoàn đã phối hợp xây dựng tổ liên kết thanh niên làm nghề thủ công năm 2018 để mở các lớp dạy nghề miễn phí cho thanh niên, giới thiệu việc làm với thu nhập 3-5 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn An Giang cũng thành lập quỹ hỗ trợ vốn kinh doanh cho thanh niên chậm tiến, thanh niên yếu thế, thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng có ý chí kinh doanh làm kinh tế. Tùy theo quy mô của từng dự án, mô hình mà mức hỗ trợ tiền mặt từ 5 đến 10 triệu đồng/mô hình, dự án.

Bên cạnh các mô hình, phần việc hỗ trợ đoàn viên, thanh niên tham gia phát triển kinh tế, chiến dịch hè 2018 còn có nhiều mô hình, phần việc xây dựng nếp sống văn minh, môi trường xanh - sạch - đẹp ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Tuổi trẻ Tuyên Quang ghi dấu ấn mô hình “Xây dựng công trình Sáng - Xanh - Sạch đường nông thôn mới”. Tính tới thời điểm kết thúc chiến dịch hè, Tuyên Quang đã xây dựng được 6 công trình Sáng-Xanh-Sạch đường nông thôn mới với tổng chiều dài 11km, lắp 320 bóng điện, trồng 655 cây xanh, treo 320 cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ Đoàn…. tổng trị giá 846 triệu đồng.

Trong nguồn ngân sách này, kinh phí từ ngân sách nhà nước là 165 triệu đồng; huy động từ các nguồn lực xã hội hóa, đóng góp của ĐVTN đạt 681 triệu đồng). Công trình đã tạo được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận, hưởng ứng của ĐVTN và nhân dân. Qua hoạt động này, tổ chức Đoàn đã khẳng định được vai trò của tổ chức, phát huy tính xung kích đảm nhận những việc mới, việc khó trong phát triển - kinh tế xã hội và trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Thành Đoàn Hải Phòng tiếp tục triển khai cuộc vận động xây dựng mô hình cưới văn minh trong đoàn viên thanh niên với 6 tiêu chí: Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; Bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; Tránh phô trương, hình thức, lãng phí trong các lễ cưới, hỏi; Tổ chức tiệc cưới văn minh, tiết kiệm… Hưởng ứng cuộc vận động này, nhiều cặp đôi trẻ tại quận Hồng Bàng đã thực hiện mô hình “cưới văn minh trồng cây hạnh phúc”.

Đám cưới không chỉ tiết kiệm, gọn nhẹ với tiệc ngọt mà vẫn ấm áp, đầy đủ các tiết mục trao nhẫn, cắt bánh, rót rượu.... Các cặp đôi còn được tham gia đảm nhận trồng và chăm sóc cây xanh tập trung trên tuyến đường Trương Văn Lực. Đến nay, các cặp đôi đã trồng 30 cây xanh trên tuyến đường hạnh phúc này.

Tường Kha

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/chien-dich-he-tinh-nguyen-2018-dong-lai-nhung-mo-hinh-hieu-qua-1325806.tpo