Chiến dịch của Trump rút lại đơn kiện bầu cử ở Michigan, Biden đe dọa kiện

Truyền thông Mỹ đưa tin, nhóm vận động tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rút đơn kiện bầu cử ở bang Michigan.

Ông Rudy Giuliani và ông Donald Trump - ảnh tư liệu Business Insider.

Ông Rudy Giuliani và ông Donald Trump - ảnh tư liệu Business Insider.

Luật sư Rudy Giuliani của ông Donald Trump cho biết: "Sáng nay, chúng tôi sẽ rút đơn kiện ở bang Michigan. Đây là kết quả trực tiếp của việc đạt được mục tiêu mà chúng tôi đang theo đuổi việc chứng nhận kết quả bầu cử sớm ở quận Wayne bị tạm dừng cho đến khi người dân có thể đảm bảo mọi phiếu bầu hợp pháp đã được tính, và mọi phiếu bất hợp pháp đều không được tính vào".

Quận Wayne có dân số gần 2 triệu người, bao gồm thành phố Detroit, nơi có tỷ lệ phiếu bầu chủ yếu là của đảng Dân chủ.

Theo dữ liệu ban đầu, ông Joe Biden từ đảng Dân chủ đã thắng ở Michigan với 16 đại cử tri, cách biệt hơn 150.000 phiếu bầu phổ thống.

Trong khi đó, ông Donald Trump không thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử, các luật sư của ông đã đệ đơn kiện lên tòa án để yêu cầu đình chỉ hoặc kiểm phiếu lại, cũng như điều tra các cáo buộc vi phạm ở một số bang.

Biden đe dọa kiện chính quyền Trump

Ông Joe Biden.

Trong một động thái khác có liên quan, ứng viên Joe Biden đã tuyên bố rằng, ông để ngỏ khả năng có thể đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump, nơi không công nhận ông là nguyên thủ quốc gia được bầu.

Tại một cuộc họp báo, ông Joe Biden được hỏi liệu ông có thực sự không loại trừ việc kiện chính quyền ông Trump và Cơ quan quản lý dịch vụ tổng hợp (GSA), nơi cần phải bật đèn xanh cho việc chuyển giao quyền lực một cách chính thức hay không.

“Chúng tôi không loại trừ điều này,” - ông Joe Biden khẳng định, đồng thời gọi việc ông Trump không muốn thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử là vô trách nhiệm.

"Toàn thế giới đang được gửi đến những thông điệp vô cùng tai hại cho thấy nền dân chủ vận hành ra sao. Tôi chỉ nghĩ rằng như vậy là hoàn toàn vô trách nhiệm" - ứng viên Biden nói thêm.

Trước đó, người đứng đầu Cơ quan Dịch vụ Công Hoa Kỳ (GSA), bà Emily Murphy, từ chối tuân thủ thủ tục hình thức và công nhận quyền lãnh đạo của ông Joe Biden.

Ông Ron Klain, người mà ông Biden dự kiến bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Nhà Trắng, cho biết GSA nên tán thành việc chuyển giao quyền lực vào tuần tới.

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/chien-dich-cua-trump-rut-lai-don-kien-bau-cu-o-michigan-d486615.html