'Chiến dịch' cấp căn cước công dân: Quảng Nam phấn đấu về đích trong tốp đầu cả nước

Nhằm nỗ lực thực hiện chỉ tiêu Bộ Công an giao hoàn thành hơn 1,2 triệu căn cước công dân (CCCD) trước ngày 1-7, thời gian qua Công an tỉnh Quảng Nam đã triển khai nhiều phương án, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD.

Nhằm nỗ lực thực hiện chỉ tiêu Bộ Công an giao hoàn thành hơn 1,2 triệu căn cước công dân (CCCD) trước ngày 1-7, thời gian qua Công an tỉnh Quảng Nam đã triển khai nhiều phương án, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD.

CAH Bắc Trà My cấp CCCD cho người dân các xã vùng cao.

CAH Bắc Trà My cấp CCCD cho người dân các xã vùng cao.

Trong đó, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Công an các địa phương miền núi với dân cư ít phải nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD trước ngày 20-4, sau đó dồn phương tiện, con người cho các địa phương đông dân cư ở đồng bằng. Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, đến thời điểm này đã có 6 địa phương miền núi của tỉnh Quảng Nam cơ bản hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD.

Quảng Nam có 18 huyện, thị xã, thành phố, trong đó có 9 huyện trung du, miền núi. Theo phân bổ phương tiện cấp CCCD của Bộ Công an, mỗi địa phương được cấp 2 bộ máy phục vụ cấp CCCD. Tuy nhiên, do dân cư của các địa phương không giống nhau, phần lớn các địa phương miền núi có dân cư ít nên chỉ tiêu cấp CCCD cũng ít hơn. Chính vì thế, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã giao chỉ tiêu cho các địa phương trên hoàn thành sớm tiến độ. Đây cũng có thể nói là thách thức lớn đối với các địa phương miền núi. Bởi đối với các huyện miền núi, mặc dù dân cư không nhiều như các địa phương đồng bằng, nhưng địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, nhất là khu vực biên giới, trong khi đó tập quán, ngôn ngữ đồng bào cũng gây nhiều khó khăn cho công tác cấp CCCD.

Để khắc phục khó khăn trên, Công an các địa phương miền núi đã huy động tối đa lực lượng, tranh thủ tuyên truyền vận động người dân cũng như tích cực đến từng thôn, nóc, thậm chí đến tận nhà dân, tranh thủ thời gian ban đêm để cấp CCCD cho đồng bào. Thượng tá Mai Xuân Sang- Trưởng CAH Nam Trà My cho biết: "Mặc dù dân số ít, nhưng việc tập trung bà con rất khó khăn, bởi nhiều người ở trên các nóc rất xa. Vì thế, để huy động bà con, cán bộ chiến sĩ (CBCS) đã bằng nhiều cách vận động, có trường hợp người dân đi lại khó khăn, CBCS đã chở bà con đến nơi làm CCCD, có trường hợp CBCS phải cõng người khuyết tật đến để làm CCCD…".

Thượng tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam thăm hỏi, động viên, tặng quà cho Tổ công tác cấp CCCD H. Bắc Trà My.

Tại H. Bắc Trà My, gần một tháng nay, 21 thành viên của Tổ cấp CCCD ở huyện "cháy" hết mình với công việc, chưa một ngày nghỉ ngơi trong đợt công tác này. Mỗi ngày, Tổ công tác chia làm 3 ca, thời gian hoạt động bắt đầu từ 5 giờ sáng đến khi không còn người nào đến làm CCCD mới nghỉ. Thiếu úy Đặng Thị Hồng Trinh, thành viên Tổ công tác cấp CCCD H. Bắc Trà My chia sẻ, Trinh mới ra trường nửa năm nay và được phân công công tác tại CAX Trà Sơn (H. Bắc Trà My).

Thực hiện "chiến dịch" cấp CCCD, Trinh được lãnh đạo CAH phân công tham gia trong Tổ cấp CCCD. Nhiều ngày qua, Trinh cùng đồng đội di chuyển từ xã này qua xã khác để cấp CCCD. Dù rất vất vả, nhưng trên khuôn mặt Trinh lúc nào cũng rạng rỡ nụ cười. Thiếu úy Trinh chia sẻ: "Người dân ở đây hầu hết là lao động làm keo khiến vân tay của họ bị tổn thương, nên quá trình lấy dấu vân tay không dễ dàng như người bình thường. Những người như vậy thì mất nhiều thời gian mới xong một người. Có những người một lúc có nhiều giấy khai sinh, ngày tháng năm sinh lại khác nhau; thậm chí nhiều người lớn tuổi không biết nói tiếng Kinh nên rất khó khăn trong công việc. Tuy vậy chúng tôi luôn nỗ lực hết mình, cấp CCCD trong ngày cho đến khi hết công dân mới nghỉ".

Thiếu tá Nguyễn Thanh Trà- Phó Trưởng CAH Bắc Trà My thông tin, đến nay địa phương đã cấp được 18.000 người trong tổng số 35.000 CCCD toàn huyện: "Chính nhờ sự đồng thuận của chính quyền các cấp nên khi đến địa phương, UBND các xã đã huy động tất cả các lực lượng đoàn viên thanh niên, phụ nữ, công an viên cùng vào cuộc với tổ công tác tiến hành tuyên truyền, vận động cho nhân dân nắm chủ trương cấp CCCD. Qua đó, người dân nhận thức được nghĩa vụ, quyền lợi của việc cấp CCCD nên thực hiện rất nghiêm", Thiếu tá Trà chia sẻ thêm.

Thượng tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam việc đi lại rất khó khăn, nhiều nơi bà con phải đi bộ hơn 3 tiếng đồng hồ mới đến được trung tâm xã. Từ những trở ngại do địa hình, đặc điểm dân cư và phong tục tập quán ở địa bàn miền núi đòi hỏi lực lượng Công an phải nỗ lực vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ được giao. "Đến thời điểm hiện nay đã có 6 huyện miền núi hoàn thành việc cấp CCCD cho công dân tại địa phương. Chúng tôi đã yêu cầu điều chuyển phương tiện, máy móc phục vụ nhiệm vụ cấp CCCD về cho các huyện đồng bằng tập trung đông dân cư để tiếp tục giải quyết, sớm đạt chỉ tiêu đề ra. Chiến dịch CCCD tại Quảng Nam xác định còn dài, những người thực hiện nhiệm vụ xác định sẽ còn những đêm thức trắng... Song với tinh thần "Vì Nhân dân phục vụ", CBCS sẽ cố gắng hết mình, tận tình hướng dẫn người dân với phương châm "còn dân còn giải quyết công việc. Mục tiêu Quảng Nam sẽ là đơn vị về đích trong tốp đầu của cả nước", Thượng tá Hồ Song Ân nhấn mạnh.

LÊ HẢI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_241839_-chien-dich-cap-can-cuoc-cong-dan-quang-nam-phan.aspx