Chiến đấu cơ Su-25 Iran đuổi theo bắn hạ 'kẻ hủy diệt' MQ-1 Mỹ

Iran luôn có những hành động cứng rắn đối với Mỹ bất chấp việc tiềm lực quốc phòng của họ so với Mỹ vẫn còn nhiều hạn chế.

 Không phải gần đây Iran mới tỏ thái độ cứng rắn với Mỹ, trước đó họ đã từng truy đuổi để bắn hạ các UAV của Mỹ. Cụ thể vào tháng 11-2012, hai máy bay phản lực Su-25 của Iran đã khai hỏa vào UAV MQ-1 Predator.

Không phải gần đây Iran mới tỏ thái độ cứng rắn với Mỹ, trước đó họ đã từng truy đuổi để bắn hạ các UAV của Mỹ. Cụ thể vào tháng 11-2012, hai máy bay phản lực Su-25 của Iran đã khai hỏa vào UAV MQ-1 Predator.

Rất may chiếc MQ-1 Prredator đã chạy thoát thành công. Sự kiện này được Mỹ giấu và chỉ xác nhận vào thời gian sau đó.

Phía Iran tố cáo chiếc UAV chiến đấu của Mỹ đã vi phạm không phận nước này, vì vậy việc bắn hạ là cần thiết.

Song phía Mỹ lại bác bỏ và cho rằng chiếc MQ-1 của mình vẫn đang bay trong không phận quốc tế, hành động đuổi theo để bắn hạ của Iran là liều lĩnh.

Phía Mỹ khi đó cho biết, hai chiếc Su-25 của Iran đã bay lòng vòng quanh chiếc máy bay không người lái và ít nhất hai lần đã nhắm bắn song không trúng đích.

Ngoài ra chiếc Su-25 còn rượt đuổi máy bay Mỹ thêm vài dặm khi nó rời xa không phận Iran.

Được biết Iran đang sở hữu phi đội 7 máy bay cường kích Su-25. Tuy nhiên xuất xứ của chúng khá đặc biệt.

Đây là những chiến đấu cơ thuộc Không quân Iraq thời Saddam, trong chiến tranh vùng Vịnh 1991, phi công Iraq lái Su-25 chạy sang Iran để tránh bị tiêu diệt.

Toàn bộ số máy bay này bị Iran tịch thu và sử dụng. Sau thời gian ngắn sử dụng Tehran đã loại biên do thiếu phụ tùng thay thế, chúng chỉ được hồi phục lại khi quan hệ với Nga tốt lên.

Su-25 biệt danh xe tăng bay ra đời vào thời Xô viết, với nhiệm vụ yểm trợ cho lục quân Liên Xô.

Su-25 thường được cho là tương tự máy bay A-10 của Mỹ nhưng Su-25 đã được phát triển lên mức độ tinh vi hơn.

Nguyên mẫu T-8 của Su-25 bay chuyến đầu vào tháng 2-1975, nhưng sau đó Liên Xô đã thay đổi một số chi tiết trước khi sản xuất loạt.

Su-25 có chiều dài 15,35 m, cao 5,2m và có sải cánh 14,52 m.

Su-25 có trọng lượng cất cánh tối đa lên tới hơn 17 tấn. Su-25 được trang bị 2 động cơ turbojet, có tốc độ bay tối đa là 950km/h.

Tầm bay của phi cơ này là 1.000km. Có thể bay xa 1.850 km nếu có thêm thùng nhiên liệu bên ngoài.

Kho vũ khí của Su-25 khá đa dạng, từ pháo bắn nhanh, rocket đến các loại bom và các loại tên lửa đối đất. Hiện Nga vẫn là quốc gia đang sở hữu số lượng lớn nhất với khoảng 250 chiếc Su-25.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-chien-dau-co-su25-iran-duoi-theo-ban-ha-ke-huy-diet-mq1-my/834136.antd