Chiến đấu cơ Nigeria rơi, 1 phi công thiệt mạng

Không quân Nigeria xác nhận một chiến đấu cơ F-7Ni mua từ Trung Quốc đã rơi hôm 28.9, khiến 1 phi công thiệt mạng.

Một mảnh vỡ của chiến đấu cơ F-7Ni rơi hôm 28.9 - Ảnh: AFP

Phát phát ngôn viên không quân Nigeria Ibikunle Daramola cho hay vụ việc xảy ra khi hai chiếc chiến đấu cơ F-7Ni tham gia diễn tập ở bên ngoài thủ đô Abuja để chuẩn bị cho sự kiện mừng quốc khánh nước này (1.10), theo AFP. Ban đầu, ông Daramola nói không có thương vong, nhưng sau đó đính chính rằng 1 trong 2 viên phi công nhảy dù ra từ một máy bay đã qua đời.

Một mảnh vỡ của chiến đấu cơ F-7Ni rơi hôm 28.9 - Ảnh: AFP

Trong một thông cáo chính thức sau đó, không quân Nigeria nói "sự cố buộc 3 phi công phải thoát ra khỏi máy bay của họ, và máy bay sau đó đâm xuống Đồi Katamkpe".

Một trong số các phi công sau đó qua đời "vì thương tích quá nặng khi đập xuống mặt đất”, nhưng không có thương vong thường dân.

Một số nhân chứng cho hay trong lúc hai chiến đấu cơ đang bay ở tầm thấp thì có một chiếc đâm xuống đồi. “Tôi thấy hai chiến đấu cơ bay cùng nhau ở tầm rất thấp. Tôi nghĩ đó mà phô diễn sức mạnh. Sau đó, tôi bất ngờ thấy 3 người nhảy dù ra khỏi từ một trong số chiến đấu cơ đó trong khi chiếc còn lại vẫn bay vòng vòng trên trời”, ông James Ogbu sống gần hiện trường kể lại.

Một mảnh vỡ của chiến đấu cơ F-7Ni rơi hôm 28.9 - Ảnh: AFP

Theo trang Defense Post, Nigeria đã mua 15 máy bay quân sự J-7 của Trung Quốc trong năm 2005 với giá 251 triệu USD. Trong đó 12 chiếc là chiến đấu cơ, được đổi tên thành F-7Ni, và 3 chiếc còn lại là máy bay huấn luyện, được đặt tên là FT-7Ni.

J-7 là phiên bản do Trung Quốc sản xuất dựa trên tiêm kích đánh chặn MiG-21 theo giấy phép do Liên Xô cấp.

Văn Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/chien-dau-co-nigeria-roi-1-phi-cong-thiet-mang-1008641.html